Vì sao hơn 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc?

Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với Bệnh viện Bạch Mai: một số lãnh đạo bệnh viện lâm vào vòng lao lý, thu nhập giảm mạnh do dịch COVID-19 và 221 cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc.

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế lớn hàng đầu Việt Nam, mỗi ngày có 6.000-7.000 người đến khám, hàng ngàn người điều trị nội trú.

Bệnh viện là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt và nổi bật về chất lượng điều trị ở nhiều chuyên khoa như cấp cứu, chống độc, phục hồi chức năng, tim mạch, ung thư, nhi khoa…

Trong thời gian qua, thông tin hơn 200 cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc đã gây xôn xao dư luận. Thông tin cụ thể về sự việc này như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bản tin sau đây./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/audio-vi-sao-hon-200-can-bo-nhan-vien-benh-vien-bach-mai-nghi-viec/706268.vnp