Vì sao hơn 2.300 học sinh lớp 3 ở Hương Khê không được học tiếng Anh?

Theo báo cáo, năm học 2020-2021, hơn 2.300 học sinh khối lớp 3 của 21 trường tiểu học trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) không được học tiếng Anh.

Năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Hương Trạch (Hương Khê) có 25 lớp với 798 học sinh, trong đó học sinh khối 3 có 128 em. Dù đã bắt đầu vào năm học mới song đến nay toàn bộ khối 3 vẫn chưa thể học tiếng Anh do nhà trường chưa có biên chế giáo viên bộ môn này.

Thầy Dương Bá Phương – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tiểu học Hương Trạch là trường có học sinh đông nhưng từ khoảng 3 năm trở lại đây không có biên chế giáo viên Tiếng Anh mà chỉ có 2 giáo viên do Phòng GD&ĐT tăng cường từ các trường khác về. Các thầy cô vừa dạy ở trường của họ vừa phải dạy thêm ở đây nên số tiết dành cho trường là rất ít và các thầy cô cũng vô cùng vất vả, áp lực”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Trạch bày tỏ lo lắng về việc thiếu giáo viên Tiếng Anh

Được biết, mỗi tuần 2 giáo viên chỉ bố trí được cho Trường Tiểu học Hương Trạch được 26 tiết. Số tiết này chỉ đủ để bố trí cho khối lớp 5 mỗi tuần 4 tiết, khối lớp 4 tuần 2 tiết, còn khối lớp 3 thì không có tiết nào.

“Tiếng Anh bây giờ đã trở thành một xu thế toàn cầu, là môn học vô cùng quan trọng, vậy mà học sinh khối 3 không được học, khối 4 thì thiếu tiết, đó thực sự là một thiệt thòi vô cùng lớn” – thầy Phương chia sẻ.

Không chỉ Hương Trạch, mà hiện nay tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh đang diễn ra tại tất cả các trường tiểu học ở Hương Khê. Theo số liệu từ Phòng GD&ĐT huyện, năm học 2020-2021 Hương Khê chỉ còn 14 giáo viên tiếng Anh trên 21 trường tiểu học, thiếu 20 giáo viên. Đặc biệt, có 7 trường tiểu học hiện nay không có biên chế giáo viên bộ môn này.

Theo thầy Trần Đình Hùng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, do không có đủ giáo viên nên phòng phải làm văn bản chỉ đạo 14 giáo viên tiếng Anh tăng cường thêm tiết cho các trường thiếu. Hiện nay ở các trường bố trí được khối lớp 5 mỗi tuần 4 tiết, khối 4 mỗi tuần 2 tiết (thiếu 2 tiết), riêng khối 3 không có giáo viên dạy tiếng Anh nên hơn 2.300 học sinh khối này trong toàn huyện sẽ không được học tiếng Anh trong năm học 2020-2021”.

Năm học 2020-2021, Hương Khê tiếp tục thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng

Được biết, theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường mầm non, phổ thông Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2025, mục tiêu phấn đấu là 100% học sinh lớp 3 đến lớp 9 được học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. Trên cơ sở đề án này, nhiều địa phương đã triển khai kế hoạch và áp dụng giảng dạy tiếng Anh từ lớp 3 theo hệ 10 năm cho các em học sinh. Còn đối với huyện Hương Khê, do thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng nên học sinh đang phải học hệ 7 năm. Đây là một điều rất thiệt thòi cho các em cũng như ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của huyện.

Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên tiếng Anh, UBND huyện Hương Khê đã có các văn bản đề xuất Sở Nội vụ tuyển dụng giáo viên. Trả lời về vấn đề này, ngày 20/8, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã có Văn bản số 1499 đề nghị huyện Hương Khê rà soát, điều chỉnh giáo viên giữa các cấp học hợp lý, vì hiện tại bậc THCS của huyện còn thừa 65 giáo viên, trong khi bậc tiểu học lại thiếu 39 giáo viên, trong đó thiếu đến 20 giáo viên tiếng Anh.

Thầy Trần Đình Hùng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê: Do thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng nên học sinh Hương Khê đang phải học hệ tiếng Anh 7 năm.

Trao đổi về vấn đề này, Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện khẳng định: “Dù hiện nay bậc THCS đang còn dôi dư giáo viên, nhưng trong số giáo viên dôi dư này lại không có giáo viên tiếng Anh, nên không thể điều chuyển giáo viên THCS không có chuyên môn xuống dạy ở bậc tiểu học.

Giải pháp duy nhất hiện nay là mong UBND tỉnh sớm cho phép Hương Khê tiến hành tuyển dụng giáo viên tiếng Anh để phục vụ việc giảng dạy trong năm học mới”.

Phúc Quang – Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/vi-sao-hon-2-300-hoc-sinh-lop-3-o-huong-khe-khong-duoc-hoc-tieng-anh/198326.htm