Vì sao hơn 150 cây xanh trên Quốc lộ 9 bị bứng gốc?

Hàng loạt cây xanh ở 2 bên Quốc lộ 9, đoạn từ cầu vượt Đông Hà đến đường Nguyễn Du, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị cắt trụi, bứng gốc.

Những ngày qua, người dân ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bất ngờ và thắc mắc khi chứng kiến hàng trăm cây xanh dọc Quốc lộ 9, đoạn qua thành phố Đông Hà bị đốn hạ, bứng gốc. Qua tìm hiểu được biết, chính quyền thành phố Đông Hà đang thực hiện trồng thay thế cây xanh, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Hàng loạt cây xanh được thay thế ở 2 bên Quốc lộ 9, đoạn qua thành phố Đông Hà.

Hàng loạt cây xanh được thay thế ở 2 bên Quốc lộ 9, đoạn qua thành phố Đông Hà.

Hàng loạt cây xanh dọc Quốc lộ 9 thành phố Đông Hà bị cưa cành, đào bứng gốc.

Hàng loạt cây xanh ở 2 bên Quốc lộ 9, đoạn từ cầu vượt Đông Hà đến đường Nguyễn Du, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị cắt trụi, bứng gốc. Một số cây xanh to bị đốn hạ cưa lấy gỗ. Theo ông Phan Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích TP Đông Hà, đơn vị đang triển khai “Dự án trồng thay thế cây xanh trên Quốc lộ 9, đoạn qua thành phố Đông Hà”, tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng.

Hiện nay, đoạn đường này, cây xanh chủ yếu là phượng, bàng, và một ít hoa sữa… trồng đã lâu năm, không còn phù hợp với cảnh xanh đường phố. Nhiều cây đã già cỗi, bị sâu bệnh cần được thay thế.

Một canh xanh lâu năm trên tuyết Quốc lộ 9 thành phố Đông Hà bị đào bứng gốc đưa đi nới khác.

Theo đó, trước khi trồng thay thế hơn 200 cây Giáng hương, gần 150 cây xanh hiện tại phải chặt cành, bứng gốc đem trồng ở nơi khác, một số cây bị sâu bệnh buộc phải đốn hạ lấy gỗ. Theo ông Hưng, đây là lần đầu tiên cây Giáng hương - loại cây có thân thẳng, tán rộng và cao, hoa có màu vàng được trồng trên một tuyến đường trung tâm thành phố Đông Hà với mục tiêu đảm bảo phát triển hệ thống cây xanh, tạo điểm nhấn và mỹ quan đô thị.

Nhiều cây bị cưa cành, cắt trụi, bứng gốc khiến người dân bức xúc khi chưa nắm được thông tin.

Một gốc cây xanh bị cưa hạ.

"Các cây cũ trên tuyến Quốc lộ 9 như là cây phượng, bàng… những loại cây phù hợp với trường học, vì vậy Trung tâm tham mưu di dời các cây này vào các trường học trên địa bàn thành phố. Còn một số cây còn có thể sử dụng lại được, Trung tâm đề xuất di dời đến trồng các tuyến đường khác, tạo sự đồng bộ và đảm bảo được độ che phủ ở các tuyến đường", Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích TP Đông Hà cho biết thêm./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vi-sao-hon-150-cay-xanh-tren-quoc-lo-9-bi-bung-goc-982898.vov