Vì sao Hoa hậu Nam Phi 2020 gây tranh cãi sau đăng quang?

Với làn da nâu và gương mặt góc cạnh, Shudufhadzo Musida gặp nhiều tranh cãi khi đăng quang. Tuy nhiên, tân Hoa hậu Nam Phi có nét đẹp học thức và nhiều kinh nghiệm làm từ thiện.

"Tôi đã đạt được ước mơ từ nhỏ của mình", Shudufhadzo Musida (Shudu) xúc động nói trong khoảnh khắc đoạt vương miện Hoa hậu Nam Phi.

Sau đêm đăng quang, tân hoa hậu đối mặt với không ít tranh cãi. Điều đáng nói, cô bị nhiều bình luận miệt thị như "vẻ đẹp không chuẩn"... từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, khi theo dõi hành trình thi đấu của Musida, cô có nhiều hoạt động tích cực, đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Việc người đẹp 24 tuổi đăng quang được cho là xứng đáng.

Từ "gái quê" đến Hoa hậu Nam Phi

Trong khoảnh khắc được khán giả bình chọn tiến thẳng vào top 10 chung cuộc, điều đầu tiên Shudu nghĩ đến là buôn làng. "Tôi thấy như tất cả người dân trong làng đang theo sau mình. Đó là cảm giác tôi không thể quên", Shudu nói với City Press.

Tâm sự với SA People, tân hoa hậu cho biết tuổi thơ của cô gắn liền với khung cảnh đẹp đẽ của làng mạc và người dân thân thiện. Shudu lớn lên với âm nhạc, điều đó thúc đẩy cô có đam mê ca hát.

Ngay từ nhỏ, người đẹp 24 tuổi đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành Hoa hậu Nam Phi. "Tôi theo dõi cuộc thi không sót năm nào. Lúc nhỏ, tôi từng ước mơ mình trở nên tuyệt vời như họ khi theo dõi cuộc thi trên truyền hình cùng ông nội", theo SA People.

Tân Hoa hậu Nam Phi truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ. Ảnh: Instagram, MU.

Tân Hoa hậu Nam Phi truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ. Ảnh: Instagram, MU.

Từ màn hình TV đến đời thực, cuối cùng Shudu cũng bước lên sân khấu lớn, hơn hết là trở thành Hoa hậu Nam Phi, điều mà cô ao ước từ nhỏ.

Sau đêm đăng quang, bài viết đầu tiên trên mạng xã hội mà cô gửi đến người thân, bạn bè và người hâm mộ là sự thay đổi. "Cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Tôi học hỏi người đi trước để có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn Nam Phi yêu dấu", Shudu viết.

Shudu khẳng định yêu toàn bộ dân làng và những người đã giúp cô "thay đổi toàn bộ cuộc đời".

Hoa hậu đầu trọc

Shudufhadzo Musida năm nay 24 tuổi. Cô đến từ ngôi làng ở Ha Masia, Limpopo của Nam Phi. Ngay từ khi tham gia cuộc thi, cô đã thu hút không ít sự chú ý với chiếc đầu cạo trọc và làn da nâu khỏe khoắn.

So với nhiều cô gái nổi bật khác, từ những gương mặt "chuẩn" da trắng tóc dài đến những thí sinh gốc Phi chân dài, dáng thon, Musida không hẳn là đẹp nhất. Song, với sự độc đáo từ ngoại hình, vẻ ngoài của Shudu là duy nhất.

Gương mặt góc cạnh của Musida toát lên nét đẹp cá tính, kèm theo đó là nụ cười thân thiện. Vì vậy, khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Nam Phi không nói lên tất cả. Trên mạng xã hội, bên cạnh bình luận tiêu cực, không ít ý kiến bênh vực Shudu.

Có người cho rằng việc vịn vào khoảnh khắc xúc động để chỉ trích người đẹp "trông giống đàn ông" là phiến diện và không công bằng.

"Đây là thế kỷ nào rồi còn đánh giá phụ nữ qua bề ngoài. Tri thức mới là vẻ đẹp thực sự. Đừng quên Hoa hậu Hoàn vũ 2019 cũng là người Nam Phi, học thức cao và đầy thân thiện", một người khác viết.

Shudufhadzo Musida có ngoại hình nóng bỏng cùng nụ cười tươi tắn, thân thiện. Ảnh: Instagram.

Người đẹp 24 tuổi có ba vòng quyến rũ, được đánh giá là đủ sức mạnh để chinh chiến ở Miss Universe 2021 - đấu trường nhan sắc uy tín nhất nhì trên thế giới.

Hoa hậu mang vẻ đẹp tri thức

Ở tuổi 24, tân Hoa hậu Nam Phi có bằng cử nhân Khoa học Xã hội về Triết học, Chính trị và Kinh tế của Đại học Pretoria. Sắp tới, cô chuẩn bị lấy bằng cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Witwatersrand.

Suốt hành trình thi đấu và ngay sau khi đăng quang, người đẹp luôn đề cao thông điệp đặt trọng trách xã hội lên trên bản thân. SA People cho biết tân hoa hậu không ít lần nói sẽ dùng hết sức để làm từ thiện và giúp đỡ người khác.

"Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề sức khỏe tâm thần, giải quyết cho người dân vấn đề thiếu nước sạch và lương thực - những thứ cơ bản không thể thiếu trong cuộc sống", cô nói với City Press.

Nói về việc lên tiếng vì cộng đồng, Shudu nói cô được truyền cảm hứng bởi những người phụ nữ da màu mạnh mẽ như Oprah Winfrey, Beyonce, Basetsana Kamelo và Michelle Obama.

Tân hoa hậu thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện vì phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Instagram.

"Tôi học hỏi từ những người phụ nữ mạnh mẽ, họ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều", Shudu khẳng định.

Chiến thắng từ cuộc thi Hoa hậu Nam Phi mang về cho cô phần thưởng 1 triệu rand (khoảng 1,4 tỷ đồng), một năm sử dụng căn hộ cao cấp ở Sandton và sở hữu xe sang.

Sau khi đăng quang, người đẹp muốn lan tỏa tình yêu, năng lượng tích cực đến người dân Nam Phi, hơn hết là quảng bá quốc gia với thế giới. "Là người con của Nam Phi, tôi tự hào nói rằng mình yêu văn hóa, ẩm thực và con người nơi đây. Tôi muốn mang văn hóa Nam Phi giới thiệu với thế giới", Shudu khẳng định.

Việc này sớm thành hiện thực khi cô sẽ đại diện đất nước tham gia cuộc thi Miss Universe 2021. Người hâm mộ hy vọng người đẹp 24 tuổi sẽ làm được những gì mà Zozibini Tunzi - đương kiêm Hoa hậu Hoàn vũ người Nam Phi đã làm.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-hoa-hau-nam-phi-2020-gay-tranh-cai-sau-dang-quang-post1146224.html