Vì sao hoa hậu Đỗ Thị Hà được ví là 'truyền nhân' của Trương Tử Lâm?

Nhiều người nhanh chóng nhận ra, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính là 'bản sao' của Miss World 2007 Trương Tử Lâm.

Đỗ Thị Hà chính thức trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Thị Hà chính thức trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa khép lại đã chính thức gọi tên Đỗ Thị Hà cho ngôi vị cao nhất. Sau khi đăng quang, nhan sắc của cô gái sinh năm 2001 nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhan sắc của nàng hậu sinh năm 2001 cũng nhanh chóng được cư dân mạng "mổ xẻ".

Nhiều người nhanh chóng nhận ra, cô nàng dường như chính là "bản sao" của Miss World 2007 (Hoa hậu Thế giới) Trương Tử Lâm.

Cả hai đều sở hữu nét đẹp thuần châu Á với những đường nét mềm mại, nhẹ nhàng và nữ tính. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, so với nét đẹp mỏng manh của Đỗ Thị Hà, nàng hậu xứ Trung Trương Tử Lâm có phần sắc sảo và cá tính hơn.

Khoảnh khắc đăng quang của Trương Tử Lâm và Đỗ Thị Hà

Với chiến thắng tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà chính thức trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới năm tiếp theo. Với nhan sắc được ví như "truyền nhân" của hoa hậu Trương Tử Lâm, cùng với tài năng, Đỗ Thị Hà được kỳ vọng sẽ mang lại tự hào cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Nhan sắc Đỗ Thị Hà được nhận xét có nhiều điểm giống với Trương Tử Lâm

Trương Tử Lâm sinh năm 1984, vốn xuất thân là người mẫu. Sau khi đăng quang Hoa hậu Trung Quốc năm 2007, cô trở thành đại diện của đất nước tỷ dân chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Màn thể hiện xuất sắc của Trương Tử Lâm đã giúp cô giành được ngôi vị cao nhất ở đấu trường nhan sắc này. Người đẹp họ Trương cũng chính là hoa hậu đầu tiên của khu vực Đông Á đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Sau đó, cô xuất sắc lọt top 10 Hoa hậu thế giới đẹp nhất mọi thời đại trong cuộc bình chọn của Global Beauties. Vẻ đẹp của Trương Tử Lâm được công chúng ở mọi lứa tuổi yêu thích. Cô trở nên nổi tiếng toàn cầu, trở thành gương mặt đại diện được nhiều nhãn hàng săn đón.

Nhan sắc "vượt thời gian" của Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm

Mặc dù đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, nàng hậu sinh năm 1984 luôn là người đẹp đứng đầu trong các mỹ nhân được yêu thích nhất bởi trình độ học vấn đáng nể và đời tư nói không với thị phi. Có lẽ, thái độ sống bỏ ngoài thị phi của Trương Tử Lâm nhờ nguồn gốc gia đình nề nếp. Cô sinh ra trong một gia đình quân nhân nghiêm túc. Ông nội cô là người trong quân đội từ nhỏ, bà nội cô cũng là cán bộ trung đoàn, chưa kể bố mẹ và các cô chú cũng là bộ đội.

Sau khi đăng quang, Trương Tử Lâm vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực người mẫu và tham gia một số bộ phim như: Bất nhị thần thám, Đại náo thiên cung, Ngạnh hán 2... Năm 2013, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bí mật làm đám cưới với bạn trai Nhiếp Lỗi, một doanh nhân chứng khoán trẻ tuổi, có ngoại hình điển trai. Năm 2016, cô sinh con gái đầu lòng.

Từ khi kết hôn, Tử Lâm dần rút khỏi làng giải trí. Cô ngừng đóng phim, trình diễn trên các sàn catwalk. Người đẹp họ Trương thỉnh thoảng nhận quay quảng cáo và tham gia một số hoạt động thương mại.

Nói về thái độ bình thản trước hào quang của showbiz, Trương Tử Lâm thẳng thắn: "Tôi là một người phụ nữ truyền thống. Giấc mơ lớn nhất của tôi là có một gia đình bình yên, hạnh phúc chứ không phải trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tôi thật sự không cần một cuộc sống giàu sang hay sự nghiệp rực rỡ".

Ở tuổi 36, Tử Lâm vẫn nhận được yêu mến bởi hình ảnh lành mạnh, tích cực, tươi trẻ mà cô mang tới. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, không phô trương của Trương Tử Lâm nhận được sự ngưỡng mộ, khen ngợi của đông đảo khán giả.

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-hoa-hau-do-thi-ha-duoc-vi-la-truyen-nhan-cua-truong-tu-lam-d486790.html