Vì sao HLV Park loại Cao Văn Triền và Anh Đức?

Không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi tiền vệ Cao Văn Triền bị gạch tên khỏi danh sách tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

"Việc loại Cao Văn Triền là bất ngờ lớn nhất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nói đến trường hợp của Tô Văn Vũ. Đây là 2 cầu thủ đã có phong độ rất cao ở mùa giải này", bình luận viên Quang Tùng mở đầu cuộc trò chuyện với Zing.

Trước đó, một số chuyên gia như BLV Quang Tùng, cựu tiền đạo Đặng Amaobi đều đưa ra nhận định Văn Triền là tiền vệ phòng ngự hàng đầu Việt Nam. Việc vắng Đỗ Hùng Dũng do chấn thương sẽ là cơ hội để cầu thủ này đá chính ở tuyển Việt Nam. Họ tin Văn Triền sẽ mang lại sự chắc chắn. Song, HLV Park Hang-seo lại không tin dùng tiền vệ quê Bình Định.

 Văn Triền (giữa) từng nhận nhiều lời khen ở đợt tập trung cuối năm 2020 nhưng anh không thể góp mặt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

Văn Triền (giữa) từng nhận nhiều lời khen ở đợt tập trung cuối năm 2020 nhưng anh không thể góp mặt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi cho rằng vấn đề nằm ở yếu tố chiến thuật. HLV Park Hang-seo vốn dĩ thích những cầu thủ cũ, vốn quen thuộc với hệ thống của mình xây dựng. Những nhân tố còn lại như Xuân Trường, Đức Huy, Minh Vương, Hoàng Đức... sẽ đảm bảo được yếu tố chiến thuật tốt hơn Văn Triền", BLV kỳ cựu nói thêm.

Bên cạnh đó, HLV Park cũng muốn tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi chiến thuật tốt hơn, điển hình là Lý Công Hoàng Anh hay Nguyễn Hai Long. Tuy nhiên, họ cũng chỉ là phương án thứ 3 sau các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Lúc này, tuyển Việt Nam còn các tiền vệ trung tâm là Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Đức Huy, Hoàng Đức, Hai Long và Hoàng Anh. Trong đó, Tuấn Anh, Đức Huy dính chấn thương và chưa được thi đấu nhiều ở mùa giải này.

Vì vậy, vai trò của những cầu thủ như Xuân Trường, Minh Vương và cả Quang Hải sẽ quan trọng hơn để đảm bảo chất lượng cho tuyến giữa Việt Nam. Trước đây, Quang Hải nhiều lần được kéo về chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và có những màn trình diễn khá ổn.

"Các cầu thủ tấn công của tuyển Việt Nam cũng nhiều và chất lượng như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức. Phương án kéo Quang Hải về đá tiền vệ là không nhỏ, nhằm tăng khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, tôi nghĩ Quang Hải chỉ nên đá tiền vệ trung tâm ở một số thời điểm nhất định của trận đấu. Quang Hải sẽ nguy hiểm hơn khi đá gần vùng cấm đối phương", BLV Quang Tùng nói.

Ở tuổi 36, Anh Đức khó lòng cạnh tranh được với các đàn em trên hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Bên cạnh trường hợp của Văn Triền hay Văn Vũ, một cầu thủ khác bị loại cũng đáng chú ý là Nguyễn Anh Đức. Anh đang là trụ cột của CLB Long An ở giải hạng Nhất với 5 bàn thắng. Đồng thời, anh cũng đóng góp nhiều vào lối chơi khi thi đấu rất rộng chứ không đá ở vị trí tiền đạo cắm sở trường.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp anh cạnh tranh được với các đàn em. Ở V.League 2021, Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh và Văn Đức đều đã ghi 5 bàn trở lên. Họ cho thấy phong độ cao để sẵn sàng giúp tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

"Việc loại Anh Đức là điều không bất ngờ. Ở tuổi 36, tiền đạo này vẫn còn chơi tốt ở giải hạng Nhất nhưng so với các cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam thì không bằng. Tôi nghĩ việc gọi Anh Đức lên tuyển phần nào mang tính chất động viên, tạo sự khích lệ cũng như cạnh tranh. Nhưng nhìn chung, ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, Tiến Linh đang là số một", BLV Quang Tùng phân tích.

29 cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE lúc 16h10 ngày 26/5 từ sân bay Nội Bài. Đội dự kiến có mặt tại UAE lúc 19h40 (22h40 giờ Việt Nam). Đội tuyển tạm thời đóng quân tại một khách sạn 5 sao.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6). Công Phượng và đồng đội đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành vé tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Amaobi: 'Hàng công tuyển Việt Nam mang tin vui cho HLV Park' Đặng Amaobi, Vua phá lưới V.League 2004, đánh giá cao hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam. Trong đó, anh ấn tượng với Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-hlv-park-loai-cao-van-trien-va-anh-duc-post1219244.html