Vì sao HLV Klopp bị tố là kẻ đạo đức giả?

Cựu trọng tài Anh Mark Clattenburg tin huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã sai khi ngầm tố cáo nhiều 'vua áo đen' thiên vị Man United.

"Đừng là kẻ đạo đức giả nữa Jurgen Klopp, cầu thủ của ông cũng ăn vạ đấy thôi", ông Clattenburg nêu quan điểm trên Daily Mail trong bài phân tích trước trận đại chiến giữa Liverpool và Man United ngày 17/1.

Trò chơi tâm lý của HLV Klopp

Không phải Edinson Cavani, Paul Pogba hay Marcus Rashford, điều khiến HLV Klopp lo lắng ở trận đối đầu với Man United chính là công tác trọng tài. Tuần rồi, chiến lược gia người Đức có ý công kích đối thủ nhiều lần được hưởng lợi nhờ penalty ở mùa này.

"Tôi nghe nói Man United đã có nhiều quả phạt đền hơn trong 2 năm qua so với chúng tôi trong 5 năm rưỡi. Tôi không biết đó có phải là lỗi của tôi hay không hay điều đó có thể xảy ra như thế nào", thuyền trưởng người Đức lo ngại.

Liverpool của Klopp được hưởng 30 quả phạt đền tại Premier League kể từ ngày 8/10/2015. Còn MU nhận 41 quả phạt đền (theo số liệu từ Goal).

 Cầu thủ Man United dễ té ngã trong vùng cấm địa. Ảnh: AP.

Cầu thủ Man United dễ té ngã trong vùng cấm địa. Ảnh: AP.

Tính từ mùa 2018/19, MU đã được hưởng 32 quả phạt đền, nhiều hơn bất cứ CLB nào tại Premier League. Không có CLB nào thuộc top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nhận được nhiều quả phạt đền hơn MU từ mùa 2018/19. Trong cùng kỳ thời gian này, Liverpool nhận 17 quả phạt đền.

Tuy vậy, phát ngôn của HLV Klopp giống một chiêu trò mà ông đã học được từ Sir Alex Ferguson của Man United. Đó là những màn đấu trí nhằm nỗ lực gây ảnh hưởng đến trọng tài Paul Tierney, người sẽ điều khiển trận đấu lớn nhất nước Anh.

HLV Klopp đúng khi cho rằng Man United được hưởng nhiều quả penalty trong 2 năm so với 5 năm rưỡi mà ông ngồi ghế chỉ đạo đội chủ sân Anfield. Chiến lược gia người Đức thông minh, bởi lẽ những bình luận ấy sẽ chẳng thể khiến ông gặp bất kỳ rắc rối nào.

Tuy nhiên, có một sự thật cần được làm rõ chính là không hề xuất hiện âm mưu nào từ trọng tài hay các quan chức bóng đá Anh trong việc thiên vị Man United. HLV Klopp đang muốn bóng gió điều gì?

Phải chăng, ông đang tố cầu thủ Man United chơi tiểu xảo và thường xuyên ăn vạ trong vùng cấm địa.

Nếu HLV Klopp muốn chỉ trích cầu thủ Man United, ông ấy nên nhìn lại những gì diễn ra trong chính đội bóng của mình. Còn trong trường hợp HLV Klopp cho rằng các cầu thủ Man United dễ té ngã trong vùng cấm địa, điều này nghe khá hợp lý hơn.

HLV Klopp đang quá gay gắt

Cựu trọng tài Clattenburg, người từng cầm còi trong 292 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, đã theo dõi sát sao Man United ở mùa 2020/21 và phân tích từng quả phạt đền của đội bóng này.

Ông tin có một số tình huống Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba hay Mason Greenwood xử lý thông minh, để giúp đội nhà có phạt đền. Họ đánh lừa được VAR.

Trong trận Man United gặp Aston Villa hôm 1/1, ông Clattenburg cho rằng Paul Pogba đã chịu một tác động nhỏ từ Douglas Luiz và cầu thủ người Pháp tự vấp ngã. "Quỷ đỏ" lập tức được hưởng quả phạt đền.

"Nếu là người điều khiển trận đấu, tôi sẽ để trận đấu tiếp tục. Tôi ngạc nhiên khi VAR không khuyến nghị cho trọng tài chính quan sát lại tình huống", cựu trọng tài Anh nhấn mạnh.

Trước đó, khi Man United gặp Newcastle ngày 17/10/2020, Rashford dường như biết trước sẽ có va chạm với Jamal Lewis. Vì vậy, tiền đạo người Anh té ngã sau khi hậu vệ của Newcastle vung chân. Lẽ ra, Rashford phải nhận thẻ phạt cho hành vi này đánh lừa trọng tài.

Cựu trọng tài Clattenburg còn chỉ ra Greenwood không hề bị đối phương truy cản trái phép trong trận Man United gặp Leipzig tại UEFA Champions League ngày 9/12/2020.

Man United được hưởng khá nhiều penalty gần đây. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ đang ngày càng thông minh và biết cách thi đấu thực dụng hơn. Họ có xu hướng té ngã ở khu vực mà trọng tài thường gọi "miền chết" trong vùng cấm. Đây là vị trí các cầu thủ có rất ít cơ hội để ghi bàn.

Rashford làm được điều đó trước Newcastle. Anh đã rê dắt trái bóng ra sát rìa của khu vực cấm địa. Cái chân của hậu vệ Jamal Lewis bất ngờ quá lóng ngóng, dẫn đến việc phạm lỗi với Rashford và khiến đội nhà phải chịu quả penalty.

Tuy nhiên, HLV Klopp cũng nên cẩn trọng khi phán xét Man United, bởi Sadio Mane từng té ngã trong pha tranh chấp với Kyle Walker-Peters của Southampton. Khi ấy, vị trí của tiền đạo người Senegal vẫn trong vùng cấm nhưng anh đã rê gần sát biên.

Vì vậy, có vài điều cần được rút ra sau nhận xét của HLV Klopp nhắm về Man United. Theo cựu trọng tài Clattenburg, chiến lược gia người Đức giống kẻ đạo đức giả nếu cho rằng Man United đang tìm cách giành chiến thắng nhờ những quả phạt đền.

Tại Liverpool, Mo Salah hay Mane cũng có khả năng "tìm penalty".

HLV Klopp đang trở nên gay gắt. Từ sau thời Sir Alex Ferguson, người ta mới lại thấy một HLV sử dụng đòn tâm lý trắng trợn như vậy để tác động tới trọng tài trước một trận đấu lớn.

Mùa trước, khi Liverpool càn quét mọi đối thủ để giành chức vô địch, ông thầy 53 tuổi không hề càm ràm điều đó.

HLV Klopp không thích cảm giác thua trận. Đó là điều chiến lược gia người Đức hiếm khi trải qua gần đây. Cựu thuyền trưởng Dortmund đang khiến tất cả phải nổi gai ốc.

Thế nhưng, HLV Klopp đã sai khi cho rằng có một thế lực vô hình ủng hộ Man United.

Trong quá khứ, điều này từng xảy ra khi Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Man United, nhưng yếu tố này giảm đi rất nhiều.

Cựu trọng tài Clattenburg cũng nhấn mạnh chính ông là người duy nhất thổi phạt đền cho đối thủ của Man United. Và đó lại là những quả penalty dành cho Liverpool.

"Khi ấy, David Moyes đang dẫn dắt Man United. Tôi không chắc điều đó có thể xảy ra khi Sir Alex còn ngồi ghế chỉ đạo Man United", ông Clattenburg kết luận.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-hlv-klopp-bi-to-la-ke-dao-duc-gia-post1173293.html