Vì sao HLV Chung Hae-seong thôi dẫn dắt CLB TP.HCM?

Thành tích không tốt trong 5 vòng đấu V.League gần đây đã báo hiệu tương lai bất ổn với cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink.

Sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội ở vòng 11, HLV Chung Hae-seong vô cùng căng thẳng. Ông thất thần đứng trước khu kỹ thuật. Tuy đeo khẩu trang để phòng bệnh, ông không thể giấu được cảm xúc trong nhịp thở gấp của mình. Thậm chí, ông Chung còn hút thuốc để giảm stress trước khi bước vào phòng họp báo.

 Công Phượng bất ngờ trở thành niềm cảm hứng chơi bóng của CLB TP.HCM khi dàn ngoại binh của á quân V.League 2019 chơi mờ nhạt. Ảnh: Quang Thịnh.

Công Phượng bất ngờ trở thành niềm cảm hứng chơi bóng của CLB TP.HCM khi dàn ngoại binh của á quân V.League 2019 chơi mờ nhạt. Ảnh: Quang Thịnh.

Đặt cược vào Công Phượng

CLB TP.HCM đã ra quân với khí thế hừng hực. Công Phượng và đồng đội chơi tấn công ngay những giây đầu tiên của trận đấu. Trước mặt họ là ĐKVĐ Hà Nội vốn không mạnh như mùa giải năm ngoái. Màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ gây không ít bất ngờ và thỏa mãn với gần 15.000 khán giả trên sân Thống Nhất.

Tấn công từ đầu vốn dĩ không phải là sở trường của HLV Chung Hae-seong. Đặc biệt là với đội bóng như Hà Nội, nhiều đối thủ đã tự sát khi đôi công với đội tuyển quốc gia Việt Nam thu nhỏ. Phải chăng, trận đấu tối 24/7 chính là cơ hội cuối cùng cho nhà cầm quân người Hàn Quốc?

Nếu nhìn vào thành tích 5 trận gần đây của á quân V.League 2019, họ thua 3 trận trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội Bình Dương và CLB Hà Nội. Trận hòa 2-2 trước Đà Nẵng được tính luôn là trận không thắng liên tiếp thứ ba trên sân Thống Nhất. Trận thắng 3-0 trên sân của Quảng Ninh không che được sự bất ổn của CLB TP.HCM.

Đội bóng có sự đầu tư hàng đầu V.League 2020 càng lúc càng đi xuống. Từ ngôi đầu bảng hồi đầu mùa, Công Phượng và đồng đội đang xếp thứ 5. Họ có thể nằm trong nhóm 8 đội sau giai đoạn 1, nhưng mục tiêu không giấu giếm của CLB TP.HCM là chức vô địch trong mùa giải thứ 2 của ông Chung Hae-seong.

Họ bắt đầu hụt hơi ở giai đoạn quyết định trong mùa giải mà thể thức thi đấu khắc nghiệt hơn trước. Lần lượt các ngoại binh nói lời chia tay như Jadue Matias, Viktor Prodell vì chấn thương. Sau đó, tiền vệ Alex Lima chủ động xin ra đi vì không hợp lối chơi. Những chọn lựa ban đầu đều thất bại theo nhiều cách khác nhau.

Lối chơi thận trọng của ông Chung Hae-seong không giúp CLB TP.HCM trở thành một đội bóng lớn như kỳ vọng của lãnh đạo đội bóng. Ảnh: Lê Minh.

Trong khi nhiều đội bóng mạnh như CLB Hà Nội, Viettel có xu hướng dùng người cũ để phát huy khả năng thích nghi, thì những tân binh như Amido Balde, Seo Yong-duk và Pape Diakite cần thêm thời gian hòa nhập. Tiền đạo Balde mới ghi 3 bàn sau 11 trận, đóng góp không nhiều như kỳ vọng.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng: "Đá với đội yếu, mình tưởng mình đá hay, nhưng đá với các đội mạnh thì mình mới biết mình yếu. CLB TP.HCM chính là ví dụ cho trường hợp này. Bất ổn lớn nằm ở chỗ ngoại binh, buộc HLV Chung phải thay đổi con người nhưng giữ cách chơi cũ".

Trong khi đó, gánh nặng thành tích lại đề nặng vào mũi nhọn là tân binh Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ có 4 bàn thắng và thường xuyên bị đối phương phong tỏa lối chơi. CLB TP.HCM khó lòng trông cậy vào Trần Phi Sơn hay khả năng điều phối quá an toàn của Đỗ Văn Thuận trong cách chơi phòng ngự phản công.

Không thể lột xác lối chơi

Lãnh đạo đội bóng TP.HCM đánh giá cao đóng góp của ông Chung Hae-seong sau mùa giải 2019 thành công với vị trí á quân V.League. HLV người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong mùa giải mới. Rõ ràng, mục tiêu tiếp theo mà các ông chủ muốn thấy ở một đội hạng nhì chính là lấy được vị trí đứng đầu. Bóng đá khắc nghiệt ở chỗ đó.

Đòi hỏi này là không sai với những gì mà nhà tài trợ đã bỏ ra. Ngay khi có dấu hiệu của sự đi xuống, CLB TP.HCM buộc phải điều chỉnh vị trí "thuyền trưởng". HLV Brazil sẽ đảm nhận công việc mới trong 30 ngày nữa. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạm thời nắm quyền chỉ đạo các cầu thủ trong giai đoạn này.

Chủ tịch Hữu Thắng (phải) sẽ tạm thời dẫn dắt CLB TP.HCM thay ông Chung Hae-seong. Ảnh: CLB TP.HCM.

Từ HLV Hàn Quốc với phong cách phòng ngự, á quân V.League 2019 sẽ chuyển sang lối chơi tấn công dưới trướng của nhà cầm quân Nam Mỹ. Các ông chủ đội bóng rõ ràng muốn thay đổi để đưa CLB TP.HCM trở lại với diện mạo mới. Họ có thể là đội bóng mạnh thực sự với bản lĩnh của đội bóng đua vô địch.

"Nếu đặt mục tiêu từ hạng 4 đến hạng nhì, CLB TP.HCM hoàn toàn có thể chơi với đội hình lẫn chiến thuật này. Nhưng để trở thành đội bóng lớn, cạnh tranh sòng phẳng với CLB Hà Nội là câu chuyện khác. Ông Chung vốn thận trọng trong lối chơi, nên thành tích có thể không khiến lãnh đạo đội bóng mong muốn", ông Đoàn Minh Xương nhận định.

Và để thêm phần hoa mỹ cho hàng công của đội bóng, CLB TP.HCM đã chiêu mộ 2 tuyển thủ Costa Rica cho khát vọng vô địch V.League. Ariel Rodriguez và Jose Ortiz đang được cách ly theo quy định để chờ ngày ra sân. Thông tin 2 cầu thủ này đến CLB TP.HCM trước đó có thể đặt ông Chung vào thế đã rồi. Đội bóng này cần lột xác lối chơi.

CLB TP.HCM càng đá càng xuống và không có đủ nhân tố để trở thành một đội bóng mạnh. Ảnh: Minh Phúc.

HLV đội TP.HCM: 'Ở trên sân, trọng tài có làm việc không?' HLV Chung Hae-seong thẳng thắn chỉ trích trọng tài sau khi CLB TP.HCM thua Hà Nội 0-3 tối 24/7. Theo ông Chung, trọng tài đã bỏ qua 2 tình huống thổi penalty rõ ràng.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-hlv-chung-hae-seong-thoi-dan-dat-clb-tphcm-post1111257.html