Vì sao HLV Chung Hae Seong bỏ họp báo sau trận đấu với Hà Nội FC?

Sau trận thua Hà Nội FC tại Hàng Đẫy, HLV Chung Hae Seong đã không xuất hiện trong phòng họp báo, thay vào đó là trợ lý ngôn ngữ Yang Jae Mo.

Trên SVĐ Hàng Đẫy, dù thi đấy đầy cố ngắng, nhưng TP HCM vẫn nhận thất bại 2-0 trước chủ nhà Hà Nội FC với các pha ghi bàn của Văn Quyết (penalty) và Quang Hải qua đó gặp vô vàn khó khăn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch ở màu giải năm nay.

Sau trận thua này, HLV Chung Hae Seong đã không xuất hiện trong phòng họp báo, thay vào đó là trợ lý ngôn ngữ Yang Jae Mo. Vị trợ lý của CLB TP.HCM cho biết: “Hôm nay HLV Chung có vấn đề về sức khỏe và cần nghỉ ngơi, hy vọng truyền thông, báo chí thông cảm cho điều này. HLV Chung cũng cao tuổi rồi.

Chúc mừng Hà Nội. Sau thất bại này, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt trước những trận sắp tới. Tôi không phải HLV trưởng nên không có nhận xét vì về trận đấu. Đây là trận đầu tiên ở giai đoạn 2, chúng tôi đang nỗ lực để chuẩn bị tốt cho 6 trận đấu còn lại".

Nhiều khán giả xem truyền hình cho rằng, TP HCM đã bị phạt "oan" quả 11m, bởi ở tình huống đó, Quang Hải ngoặt bóng sau đó tự ngã nhưng trọng tài lại không quan sát được tình huống này. "Ở tình huống trao đổi với HLV Chung trong trận, chúng tôi xem lại tình huống 11m xem có vấn đề gì không. HLV cũng dặn tôi không nhận xét gì về công tác trọng tài", vị trợ lý nói.

Với kết quả này, TP HCM đã bị chính Hà Nội bỏ cách 3 điểm trên bảng xếp hạng, bằng điểm với 2 đội đứng dưới và chỉ hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

HLV Chung Hae Seong không tham dự buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội

HLV Chung Hae Seong không tham dự buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm hồ hởi nói: “Hôm nay là ngày 10/10 giải phóng thủ đô, nên CLB Hà Nội mặc chiếc áo đấy để dành tặng khán giả.

Ngày hôm nay Quang Hải chơi tốt và có bàn thắng. Ngoài ra cậu ấy còn có nhiều đường kiến tạo nhưng đồng đội không tận dụng được. Còn Văn Quyết là đầu tàu trong những trận đấu khó khăn.

Ở tình huống penalty, tôi không quan sát vì đang chuẩn bị thay người. Trước đó, tôi muốn để Tấn Tài ra sân chứ không thay Quang Hải, nhưng trợ lý nhầm giữa số 14 và số 19. Ở trận này, TP HCM không chơi đôi công mà sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ. Chúng tôi gặp khó khăn trong triển khai bóng, còn sang hiệp 2 mọi thứ đã tốt hơn.

Hà Nội luôn đặt mục tiêu cao nhất ở mọi giải đấu, cố gắng giành 3 điểm mỗi trận để đạt kết quả cao nhất. Hiện nay chúng tôi đang kém đội đầu bảng Sài Gòn 4 điểm và sẽ nỗ lực trong những trận đấu tới. 6 trận tiếp theo là những trận chung kết.

Dù hôm nay chúng tôi lại thắng nhưng trong bóng đá không nói lên gì, trận nào với TP HCM cũng khó khăn và chúng tôi chỉ vươn lên khi tận dụng tốt cơ hội. Nhưng đây là đối thủ kỵ giơ, nếu để TP HCM có bàn trước, chúng tôi có thể vỡ trận".

Với trận thua này, TP.HCM còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Ở lượt trận tiếp theo của đội bóng Sài thành, nhiều khả năng Công Phượng và Huy Toàn sẽ ra sân khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vi-sao-hlv-chung-hae-seong-bo-hop-bao-sau-tran-dau-voi-ha-noi-fc-110087-11.html