Vì sao Hitler được Time bình chọn là 'Nhân vật của năm'?

Vào tháng 2/1939, trùm phát xít Hitler được tạp chí Time xướng tên là 'Nhân vật của năm'. Ngay khi thông tin này được công bố, nhiều người tò mò vì sao Hitler được bình chọn danh hiệu này.

 Trùm phát xít Hitler được biết đến rộng rãi là nhà độc tài khét tiếng và tàn bạo của Đức quốc xã. Y là người ra lệnh thực hiện cuộc thảm sát hại hơn 6 triệu người Do Thái và một số nhóm người khác.

Trùm phát xít Hitler được biết đến rộng rãi là nhà độc tài khét tiếng và tàn bạo của Đức quốc xã. Y là người ra lệnh thực hiện cuộc thảm sát hại hơn 6 triệu người Do Thái và một số nhóm người khác.

Hitler cũng đẩy nước Đức và nhiều nước khác trên thế giới vào Thế chiến 2. Hậu quả là hàng chục triệu người thương vong và thiệt hại về kinh tế lớn.

Thế nhưng, nhà độc tài Hitler được tạp chí Time xướng tên là "Nhân vật của năm" có sức ảnh hưởng lớn trong năm 1938. Thông tin này được Time công bố vào tháng 2/1939.

Ngay sau khi tạp chí Time xuất bản ấn phẩm trên, dư luận xôn xao và tò mò lý do vì sao Hitler xuất hiện trên trang bìa của Time ở hạng mục "Nhân vật của năm".

Theo các chuyên gia, danh hiệu "Nhân vật của năm" được Time trao cho người được đánh giá là có ảnh hưởng lớn nhất trong năm, cả theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Tạp chí Time bắt đầu việc bình chọn "Nhân vật của năm" kể từ năm 1927. Các biên tập viên của Time chính là thành viên ban giám khảo trong cuộc bình chọn những ứng cử viên cho danh hiệu trên.

Vì vậy, cứ mỗi năm, tạp chí Time đưa ra một danh sách các ứng viên có thể trở thành "Nhân vật của năm". Sau khi có kết quả chính thức, Time sẽ công bố với công chúng và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Về việc Hitler xuất hiện trên trang bìa của Time năm 1939 khi được bình chọn là "Nhân vật của năm" có sức ảnh hưởng lớn trong năm 1938 là vì nhà độc tài có những ảnh hưởng lớn đến tình thế giới năm đó. Thay vì tác động tích cực, ảnh hưởng mà Hitler gây ra theo chiều hướng tiêu cực.

Trên thực tế, sau khi trở thành người đàn ông quyền lực nhất nước Đức, Hitler tấn công và chiếm đóng Áo vào tháng 3/1938. Sau đó, chính quyền Đức quốc xã thực hiện một số cuộc xâm lược khác ở châu Âu.

Do đó, Hitler trở thành nhân vật gây ra nhiều "sóng gió" trên thế giới nên được Time bình chọn là "Nhân vật của năm".

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-hitler-duoc-time-binh-chon-la-nhan-vat-cua-nam-1475317.html