Vì sao Hiệp hội rau quả Việt Nam mất gần 750 triệu đồng?

Một nữ nhân viên giả chữ kí lãnh đạo, tự ý đóng dấu trên 34 ủy nhiệm chi, từ đó chiếm đoạt gần 750 triệu đồng của Hiệp hội rau quả Việt Nam

Ngày 17-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Châu Hoài Tâm (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan xét xử cáo buộc bị cáo giả chữ ký, lập 34 ủy nhiệm chi và chiếm đoạt thành công gần 750 triệu đồng của Hiệp hội rau quả Việt Nam.

Bị cáo Châu Hoài Tâm tại ngoại trong quá trình xét xử. Ảnh: H.Y

Bị cáo Châu Hoài Tâm tại ngoại trong quá trình xét xử. Ảnh: H.Y

Bị cáo Tâm vào làm việc tại Hiệp hội rau quả Việt Nam từ năm 2007. Tâm nhận công việc kiểm tra công văn, giữ con dấu, lập phiếu thu khi hội viên nộp tiền; theo dõi - cập nhật sổ sách, chứng từ kế toán, quản lý tiền mặt và liên hệ với ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Khi đó, ông Nguyễn Văn Kỳ (cựu Tổng thư kí Hiệp hội) nhận ủy quyền làm chủ tài khoản hiệp hội.

Quá trình thực hiện ủy nhiệm chi tiền, Tâm phát hiện có sơ hở trong quy trình giao dịch tại ngân hàng. Cụ thể, khi ủy nhiệm chi cho các đơn vị cần thanh toán thì hiệp hội chỉ cần đưa ủy nhiệm chi có chữ ký chủ tài khoản kèm con dấu mà không cần đưa những hợp đồng và phụ lục kèm theo. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định giả chữ ký chủ tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Nghĩ là làm, Tâm tự mình bắt chước chữ ký ông Kỳ và đóng dấu vào ủy nhiệm chi. Sau đó, bị cáo mang chứng từ đến ngân hàng thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản hiệp hội vào tài khoản cá nhân bị cáo hoặc người thân. Tổng cộng, Hiệp hội rau quả Việt Nam bị mất gần 750 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận tội trạng và khai rằng bị cáo dùng số tiền trên mua sắm, trả tiền thuê nhà… Hiện bị cáo không có khả năng khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Hoàng Bách

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-hiep-hoi-rau-qua-viet-nam-mat-gan-750-trieu-dong-2019091717531729.htm