Vì sao hàng trăm xe ba gác thương binh vây kín trụ sở Habeco?

Cho rằng việc dừng hợp đồng cung cấp bã bia ướt ảnh hưởng đến đời sống hội viên, hàng trăm xe ba gác cùng nhóm người tự xưng là thương binh đã kéo đến trụ sở Habeco căng băng rôn, chặn đường gây sức ép với công ty.

Mới đây, hàng trăm xe ba gác thương binh đã kéo đến vây kín trụ sở Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đồng thời căng băng rôn yêu cầu giải quyết quyền lợi chính đáng cho Hợp tác xã thương binh nặng 27/7 khiến tuyến đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) ùn tắc.

Theo tìm hiểu, những lái xe ba gác trên thuộc Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7, lý do khiến họ kéo đến trước cổng Tổng công ty CP Habeco có liên quan tới việc dừng hợp đồng mua bán bã bia từ công ty này.

Đoàn xe ba gác cùng nhóm người tự xưng thương binh nặng đã kéo đến bao vây cổng Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Ảnh: Báo Ngày Nay

Đoàn xe ba gác cùng nhóm người tự xưng thương binh nặng đã kéo đến bao vây cổng Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Ảnh: Báo Ngày Nay

Được biết, hợp đồng mua bán giữa Habeco và HTX Thương binh nặng 27/7 quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Theo phản ánh của Hợp tác xã Thương binh nặng 27/7, việc Habeco chấm dứt hợp đồng bán bã bia gây thiệt hại lớn cho HTX, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm thương binh nặng.

Sáng 19/12, một nhóm người tự xưng là thương binh nặng của HTX thương binh nặng 27/7 dùng xe ba gác kéo đến trụ sở Habeco (183 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội), chăng băng rôn, chặn toàn bộ các cổng ra vào của Habeco khiến các giao dịch bán hàng của công ty này không thực hiện được và gây ùn tắc giao thông. Cơ quan chức năng địa bàn cùng Công an quận Ba Đình, Trung đoàn cảnh sát cơ động đã được điều động tới hiện trường để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phân làn cho các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này.

Văn bản của Habeco gửi lên Bộ Công Thương

Theo văn bản của Habeco gửi lên Bộ Công thương trình bày về vụ việc, Habeco cho biết ngày 17/12, công ty đã mời ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ nhiệm HTX thương binh nặng 27/7 thông báo về việc sẽ không tiếp tục ký hợp đồng mua bán bã bia cho các năm tiếp theo.

Nguyên nhân do bã bia là phế phẩm của quá trình sản xuất bia sau khi được tách ra từ quy trình lên men bia. Việc tái sử dụng bã bia có ý nghĩa thiết thực trong việc tiết kiệm nguồn nguyên liệu.

Habeco sẽ sẽ triển khai áp dụng công nghệ mới để xử lý bã bia từ ngày 1/1/2020 nhằm mục đích cải thiện môi trường sạch hơn, đồng nghĩa với việc sẽ không còn bã bia ướt để bán cho HTX Thương binh nặng 27/7.

Tuy nhiên, khi tới buổi làm việc, ông Tuấn đã cùng một số người tự xưng là thương binh cùng xe ba gác có hành vi đe dọa, bao vây, gây sức ép tới công ty.

Cũng theo Habeco, đối chiếu và ghi nhận số công nợ của HTX thương binh nặng 27/7 chưa trả cho công ty này đến thời điểm hiện tại là 1,3 tỷ đồng.

Trả lời trên Dân Trí, ông Nguyễn Đức Tuấn, chủ nhiệm HTX thương binh nặng 27/7 cho rằng, HTX đã hợp tác với Habeco suốt 20 năm qua vì thế đầu tư khá nhiều vào việc mua sắm phương tiện, thiết bị. Việc Habeco đơn phương hủy bỏ hợp đồng trước 1 tháng gây khó khăn cho gia đình, cuộc sống của các hội viên.

Ông Tuấn khẳng định, nếu Habeco áp dụng công nghệ mới xử lý bã bia tốt hơn cho môi trường, làm lợi cho nhà nước thì các hội viên của HTX cũng ủng hộ. Tuy nhiên, HTX sẽ không chấp nhận nếu Habeco không ứng dụng công nghệ hợp lý, làm việc khuất tất, vẫn thải ra bã bia ướt mà không giao cho HTX Thương binh nặng 27/7 thực hiện.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vi-sao-hang-tram-xe-ba-gac-thuong-binh-vay-kin-tru-so-habeco-95248.html