Vì sao hai người Pháp bị nhóm Tuấn Hero bắt cóc?

Bốn bị hại vay nợ của Tuấn Hero số tiền khoảng 7 tỷ đồng, do không có khả năng trả nợ nên trốn về TP. Cần Thơ.

Nhóm đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn Hero; 42 tuổi; ngụ quận 1, TP HCM), Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (48 tuổi), Nguyễn Minh Vương (32 tuổi), Lê Văn Dương (31 tuổi), Nguyễn Phước Thuận (35 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Nguyễn Bá An (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Quốc Tuấn (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Hiếu (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, vào sáng 26/3, nhóm người này đi 3 ôtô đến số nhà A2/9 (khu dân cư An Thới, đường Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Họ trèo tường rào vào nhà, sau đó đập ổ khóa mở cửa vào bên trong rồi khống chế 4 người bên trong nhà (có 2 người mang quốc tịch Pháp) đưa về hướng TP.HCM.

Tuấn Hero bị cảnh sát tạm giữ sau khi gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Zing.vn

Tuấn Hero bị cảnh sát tạm giữ sau khi gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Zing.vn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt, chặn ôtô biển số 51A-943.60 bắt giữ Tuấn Hero và Ngô Nguyễn Thanh Tuấn khi cả 2 đi đến huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp tục truy nóng đối tượng, đến 11h30 cùng ngày, công an bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: An và Vương, đồng thời giải cứu 4 người bị bắt cóc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đang bị tạm giữ khai 4 người bị họ khống chế vay của Tuấn Hero khoảng 7 tỷ đồng. Do họ không có tiền trả nên bỏ trốn đến Cần Thơ. Tuấn sau đó rủ đồng bọn truy tìm, bắt giữ 4 người này đưa về TP.HCM để đòi nợ.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vi-sao-hai-nguoi-phap-bi-nhom-tuan-hero-bat-coc-3399391/