Lai Châu gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Theo kế hoạch, những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ có 10 cuộc tiếp xúc cử tri, còn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 5 cuộc tiếp xúc cử tri.

Sáng 28/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ có 10 cuộc tiếp xúc cử tri, còn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 5 cuộc tiếp xúc cử tri.

Theo kế hoạch, những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ có 10 cuộc tiếp xúc cử tri, còn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 5 cuộc tiếp xúc cử tri.

Sau 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã thống nhất, lập danh sách 8 người ở địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 16/4, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết và công văn phân bổ, giới thiệu 2 người ở Trung ương về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Lai Châu.

Đến nay, những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu đều có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số liệu cơ cấu, thành phần theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử cũng đã hoàn thành, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã hướng dẫn về quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử xây dựng chương trình hành động, cũng như xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để người ứng cử nắm bắt thông tin, làm cơ sở xây dựng chương trình hành động của mình.

Theo kế hoạch, những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ có 10 cuộc tiếp xúc cử tri, còn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 5 cuộc tiếp xúc cử tri. Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử từ ngày 4/5 đến ngày 21/5. Hết thời gian trên, người ứng cử có thể thực hiện các hình thức vận động bầu cử khác theo quy định của pháp luật và kết thúc trước 7 giờ ngày 22/5.

Phát biểu tại hội nghị, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu mong muốn những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng góp sức vào sự thành công chung của tỉnh và của đất nước. Ngoài ra, các đại biểu ứng cử cũng cần bám sát kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; giành nhiều thời gian gần gũi với nhân dân để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; kế thừa, phát huy kết quả kinh nghiệm của Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu từ các khóa trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/lai-chau-gap-mat-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-tinh-853548.vov