Vì sao HAGL trượt dài ở V-League 2022?

Màn trình diễn tốt tại AFC Champions League chưa thể là bàn đạp để HAGL trở lại ở V-League 2022.

Trận hòa 1-1 trên sân CLB Bình Định tối 2/7 khiến chuỗi trận không thắng ở V-League 2022 của HAGL bị nối dài lên con số 5, trong đó có 4 trận hòa và 1 thất bại.

Sau 5 vòng, HAGL chỉ có 4 điểm, đứng thứ 9. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã thi đấu nhiều hơn 4 đội xếp dưới. Điều đó đồng nghĩa nếu các đối thủ có kết quả thuận lợi ở loạt trận đá bù, đội bóng phố Núi có nguy cơ xuống đáy bảng.

Video: Bình Định 1-1 HAGL

Sự xuống dốc của HAGL đối lập với hình ảnh của chính đội bóng này mùa 2021, khi Nguyễn Công Phượng cùng đồng đội bất bại 11 trận để dẫn đầu bảng sau 12 vòng. Nếu sau 5 vòng mùa trước, HAGL giành được 10 điểm, thì con số mùa này chỉ còn chưa đến một nửa.

Phong độ thất thường của HAGL đã xuất hiện từ đầu mùa giải, khi đội bóng phố Núi hòa 2, thua 1 trước những đối thủ cửa dưới là Nam Định, Hà Tĩnh và SLNA. Phải đến vòng thứ 4 gặp CLB Viettel, HAGL mới có được bàn thắng đầu tiên.

Sau khởi đầu chật vật ở V-League, đội bóng của bầu Đức chơi khá tốt tại AFC Champions League khi giành 5 điểm, đánh bại Sydney FC (Á quân Australia) và cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors (nhà vô địch Hàn Quốc). Quãng nghỉ kéo dài 2 tháng cũng là cơ hội để HLV Kiatisak gia cố lại lối chơi cũng như tinh thần cho học trò.

Nhưng khi V-League trở lại, HAGL chưa thoát được sức ì. Trong trận hòa 1-1 với Bình Định, HAGL có gần một giờ đồng hồ chơi ở thế hơn người, nhưng phải đợi tới phút 85 mới có được bàn gỡ do công của Washington Brandao.

Đây mới là bàn đầu tiên của chân sút người Brazil tại V-League mùa này. Cả đội hình HAGL mới có 2 cầu thủ "nổ súng", đó là Công Phượng và Brandao.

Văn Toàn và Brandao chưa bắt nhịp được với V-League 2022.

Văn Toàn và Brandao chưa bắt nhịp được với V-League 2022.

Hiệu suất yếu kém của hàng công (0,6 bàn/trận) cùng thế trận bế tắc trước Bình Định lý giải vì sao HAGL đang đứng ở vị trí thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Sau mùa giải thành công, đội bóng phố Núi không kịp thời bổ sung lực lượng để tăng cường sức mạnh.

Đội hình HLV Kiatisak tung ra sân trước Bình Định chỉ có 2 gương mặt mới, đó là hai trung vệ Nguyễn Văn Việt và Mauricio Barbosa. Văn Việt được mang về từ CLB Quảng Ninh, vốn là phương án dự phòng, còn Mauricio thế chỗ Damir Memovic. 9 vị trí còn lại là gương mặt cũ, chủ chốt là lứa HAGL JMG khóa 1 và 2 đã thi đấu ở V-League suốt 7 năm.

HLV Kiatisak đã thành công khi thổi vào những cầu thủ cũ một tinh thần và triết lý chơi bóng mới, đơn giản nhưng hiệu quả hơn. Ông dùng 2 ngoại binh để xây chắc hàng phòng ngự, chủ trương chơi rình rập và chờ đối thủ sơ hở để ghi bàn.

Sự khôn ngoan trên sa bàn chiến thuật của "Zico Thái" giúp HAGL đánh bại hầu hết các đội mạnh mùa trước như Hà Nội, TP.HCM, Viettel đều từ kịch bản chơi chắc chắn rồi bất ngờ "ra đòn".

Tuy nhiên, HAGL chỉ có thể chơi như thế với hai điều kiện, đó là hàng thủ phải chắc chắn, đồng thời đội bóng này chưa bị đối thủ đọc bài.

Sau thành công ở mùa trước, HAGL khởi đầu mùa này ở vị thế ứng viên vô địch. Các đội bóng khi đối đầu thầy trò Kiatisak đều chơi cẩn trọng, chặt chẽ hơn. Có những đội không ngần ngại đổ bê tông để tìm trận hòa như Hà Tĩnh hay Nam Định đã làm.

HAGL không giỏi áp đặt thế trận.

Gặp những hàng thủ được tổ chức tốt, HAGL bộc lộ hạn chế ở khả năng kiểm soát thế trận. Đá hơn người trước Bình Định trong cả hiệp 2, song HAGL chỉ tạo ra 2 cơ hội ăn bàn. Đội bóng của Kiatisak giỏi đá cầm chừng để trừng phạt đối thủ, hơn là dồn ép để đối thủ tự mắc sai lầm.

Thành công tại AFC Champions League, nơi HAGL được trở về bản ngã phòng ngự phản công và không chịu áp lực thành tích do đó, không thể lấy làm thước đo chính xác cho CLB phố Núi ở V-League.

Với những gương mặt mài đi mài lại sau nhiều năm như Công Phượng hay Nguyễn Văn Toàn, HAGL đang thiếu nhân lực để diễn những bài đánh mới. Trên băng ghế dự bị, HLV Kiatisak cũng thiếu quân bài tốt để xoay sở.

Nhóm cầu thủ gần nhất với trình độ của đội hình chính như Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng đã tới Hải Phòng, số còn lại cho CLB CAND mượn.

Việc phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ khiến HAGL rất dễ bế tắc khi trận đấu xuôi theo chiều hướng bất lợi. Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Nguyễn Tuấn Anh đã cùng nhau chơi 998 phút, nhưng chưa in dấu giày vào bàn thắng nào cho HAGL mùa này.

Kiatisak có xốc dậy được tinh thần học trò?

Khi hàng công bế tắc, thì hàng phòng ngự lại không thể trở thành chốt chặn vững chãi để Kiatisak cùng học trò mưu cầu chiến thắng. Trung vệ Kim Dong Su đã trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn khoảng trống Memovic (cầu thủ có 3 năm chơi ở V-League) để lại chưa được Mauricio khỏa lấp triệt để. 3 trận gần nhất, HAGL thua 5 bàn.

May mắn cho HAGL khi lịch thi đấu trước mắt tương đối thuận lợi. Đội bóng phố Núi được chơi 3 trận trên sân nhà trong 5 trận gần nhất, gặp Bình Dương, Thanh Hóa và Đà Nẵng, 2 trận còn lại làm khách trước CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn. Đây là những trận mà trên lý thuyết, HAGL có thể đặt mục tiêu thắng.

Tuy nhiên, V-League luôn khó lường. Bình Dương và TP.HCM luôn khó chơi, trong khi Thanh Hóa của HLV Ljupko Petrovic không phải đối thủ dễ bắt nạt. Nếu không nhanh chóng ngắt chuỗi trận toàn hòa và thua, HAGL có nguy cơ lún sâu hơn nữa.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vi-sao-hagl-truot-dai-o-v-league-2022-ar685619.html