Vì sao Haaland đắt đỏ?

Bất cứ đội bóng nào muốn có Erling Haaland ngay trong hè 2021 phải chi ra 180 triệu euro, con số khổng lồ với tiền đạo mới 20 tuổi.

Trong vài tuần qua, Man City liên tục cử trinh sát theo dõi cách Haaland di chuyển. Họ muốn giải mã chân sút người Na Uy.

Thế nhưng, điều đó không hề dễ dàng thực hiện. Tiền đạo của Borussia Dortmund có tầm hoạt động rộng, cách di chuyển lại khó đoán.

Haaland quá tuyệt vời

Mọi tên tuổi lớn đều muốn có Haaland trong đội hình. Mũi nhọn này quá giỏi. Nếu những bàn thắng trở thành thước đo phán xét sự xuất sắc của một cầu thủ, tay săn bàn sinh năm 2000 đáp ứng được mọi điều kiện.

Mạnh mẽ, tốc độ, đọc tình huống tốt và dứt điểm sắc bén là những phẩm chất của Haaland. Chân sút của Borussia Dortmund còn sở hữu khả năng di chuyển không bóng để ghi bàn ấn tượng.

Tuy nhiên, đó chưa phải sự thú vị nhất của Haaland. Tiền đạo này vẫn còn tiềm năng lớn, và sau mỗi trận đấu thì người ta lại thấy anh có thêm "kỹ năng" mới. Ở trận gặp Sevilla thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League, cựu tiền đạo Red Bull Salzburg cho thấy sức rướn tuyệt vời.

 Haaland có cách di chuyển rất khó đoán. Ảnh: Getty.

Haaland có cách di chuyển rất khó đoán. Ảnh: Getty.

Theo Independent, những pha lập công theo cách như vậy của Haaland đã chiếm 30 trong tổng số 104 bàn thắng mà anh ghi được. Điều đó cho thấy tiền đạo người Na Uy hoạt động rất giỏi trong vùng cấm địa. Anh giống mãnh thú trước khung thành.

Nhiều người sẽ cho rằng việc đệm bóng vào lưới không có gì khó. Tuy nhiên, làm thế nào để canh chỉnh thời gian hợp lý để thoát xuống dứt điểm mà không mắc lỗi việt vị lại không phải chuyện dễ.

Haaland luôn phải phán đoán tình huống và đưa ra giải pháp nhanh nhất. Alfe Ingve Bernsten, người từng huấn luyện cho Haaland tại Bryne FK, tiết lộ phẩm chất trên đã luôn tồn tại trong thứ bóng đá của cầu thủ này.

"Cậu ấy luôn có bản năng nhận biết di chuyển ở đâu. Khi tôi gặp Haaland lúc này, đó cũng giống với lúc chân sút người Na Uy 11 hay 12 tuổi", ông Bernsten nói với Independent, đồng thời cho biết thêm Haaland rất giỏi trong việc di chuyển không bóng.

Cách mũi nhọn này thực hiện bước chạy rất biến hóa. Haaland hiếm khi giữ một thói quen hoặc cách di chuyển giống nhau. Đôi lúc, nhiều người chỉ chú ý đến cách tiền đạo của Borussia Dortmund ghi bàn, mà bỏ quên kỹ năng di chuyển không bóng.

Trên sân, Haaland luôn quan sát từng chuyển động của hậu vệ đối thủ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Haaland sẽ có những phản ứng phù hợp để đánh bại đối thủ.

Đôi lúc, anh di chuyển zig-zag. Vào thời điểm khác, cầu thủ này tấn công theo kiểu trực diện.

Haaland trở nên khó đoán là vì vậy. Khi các hậu vệ nhận ra không thể theo kèm được tiền đạo người Na Uy, khung thành của họ đã rung lên.

Nỗ lực của Haaland

Lúc còn chơi cho Salzburg, Haaland được ban huấn luyện hỗ trợ rất nhiều. Họ muốn nâng cấp chất lượng chơi bóng của tiền đạo sinh năm 2000. Tay săn bàn người Na Uy cũng tập luyện chăm chỉ để hoàn thiện bản thân.

"Trên sân tập, tôi và Erling Haaland làm việc cùng nhau rất chăm chỉ", Jadon Sancho, đồng đội của Haaland ở Borussia Dortmund, giải thích.

Ngay từ nhỏ, Haaland sớm bộc lộ tố chất tiềm năng. Anh lập tức được các HLV rèn giũa. Mũi nhọn người Na Uy nhờ vậy cũng trở nên quá giỏi so với bạn bè đồng trang lứa.

Ông Bernsten nói: "Haaland thường xuyên phải chơi với những cậu bé lớn tuổi hơn. Do thấp và gầy hơn đối thủ, cậu ấy phải tìm cách chơi bóng thông minh trong vùng cấm. Haaland sớm biết phải thực hiện những động tác nào, phản ứng ra sao trước các tình huống".

Haaland đã ghi 10 bàn tại UEFA Champions League mùa này. Ảnh: Getty.

Theo thời gian, Haaland trở thành cỗ máy hoàn hảo. Anh bùng nổ, tư duy chơi bóng cũng được nâng cấp. Để miêu tả tiền đạo người Na Uy, ông Bernsten hco rằng đâu là "sản phẩm của sự pha trộn giữa bản năng và học vấn".

Haaland có lối chơi giống kẻ săn trộm trong bàn thắng. Ông Bernsten cũng nhấn mạnh sức mạnh chỉ là phần nhỏ hỗ trợ cho tiền đạo người Na Uy. Tiền đạo này rất mạnh ở khả năng di chuyển.

Gần đây, Man City để mắt rất kỹ tới Haaland. HLV Pep Guardiola muốn thay thay Sergio Aguero bằng chân sút sinh năm 2000. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng mục tiêu tài năng này hoàn toàn phù hợp với mẫu tiền đạo ông tìm kiếm.

Haaland không chỉ giỏi hoạt động trong vùng cấm. Anh còn biết lùi sâu để xây dựng lối chơi chung. Ở những pha phản công, tiền đạo này có thiên hướng xử lý táo bạo, tức cầm bóng xộc thẳng vào phía trước và dứt điểm quyết đoán.

Independent miêu tả Haaland giống một sự nâng cấp của Aguero. Điều này giải thích Man City đang rất muốn đưa tay săn bàn sinh năm 2000 về sân Etihad.

Đã có tin đồn về việc Giám đốc Thể thao Man City Txiki Begiristain và người đại diện Mino Raiola của Man City đã đạt được những thỏa thuận. Thậm chí, việc "siêu cò" Raiola thực hiện chuyến đi tới Tây Ban Nha hồi tuần rồi cũng chỉ để thúc ép "The Citizens" sớm đẩy nhanh phi vụ chuyển nhượng.

Tương lai của Haaland đang nóng lên. Không ai biết tiền đạo này sẽ thuộc về bến đỗ nào. Đó cũng giống như cách chân sút người Na Uy di chuyển trên sân. Chẳng hậu vệ nào đoán được tiền đạo thuộc Borussia Dortmund sẽ di chuyển và đưa ra quyết định thế nào.

Về lý thuyết, Man City mạnh hơn Dortmund trong trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League (diễn ra lúc 2h rạng sáng 7/4). Song, đại diện nước Anh không được phép coi thường đối thủ. Chỉ cần tạo điều kiện để Haaland có khoảng trống, khung thành của "The Citizens" sẽ trở nên báo động.

Solskjaer nói về việc MU tiếp cận Haaland Huấn luyện viên người Na Uy thừa nhận từng muốn chiêu mộ học trò cũ và không loại trừ khả năng tiền đạo sinh năm 2000 cập bến MU trong tương lai.

Nguyên Trí (Theo Independent)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-haaland-dat-do-post1201454.html