Vì sao Hà Nội cho học sinh mầm non tới THPT nghỉ thêm một tuần?

Tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội, lãnh đạo thành phố phân tích cụ thể lý do vì sao tiếp tục cho học sinh từ mầm non tới THPT nghỉ thêm một tuần.

Chiều muộn 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội có buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Tr.T)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Tr.T)

Tại buổi họp này, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP thay mặt lãnh đạo TP thông báo quyết định về thời gian cho học sinh đi học trở lại.

Theo đó, TP Hà Nội quyết định cho 284 cơ sở dạy nghề do TP và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý sẽ đi học lại từ 2/3.

Riêng các trường quốc tế, dựa trên đề nghị của các trường với lý do khung học phải đảm bảo theo quy chuẩn quốc tế, các trường này cũng cam kết đảm bảo môi trường an toàn, phụ huynh của các học sinh đồng ý cho con đi học trở lại. Từ đó, thành phố quyết định để các trường này tự quyết thời gian cho học sinh trở lại trường.

Còn học sinh từ cấp mầm non tới THPT thuộc các trường do TP quản lý sẽ nghỉ học hết 8/3. Thời gian đi học trở lại sẽ được quyết định vào cuối giờ chiều 6/3 tới.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Tr.T)

Trước đó, Chủ tịch TP Hà Nội phân tích hàng loạt lý do làm cơ sở quyết thời gian đi học trở lại cho học sinh, sinh viên.

Đầu tiên, Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh, qua tham khảo các chuyên gia dịch tễ của WHO, hiện chưa phát sinh nguồn lây nhiễm hoặc ổ dịch nào từ trường học. Riêng Nhật Bản có 2 học sinh nhiễm Covid-19 nhưng được xác định nguồn lây từ ngoài trường học.

Ngoài ra, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong hơn 1 tháng qua, tất cả các trường học trên địa bàn từ mầm non tới tiểu học đều được vệ sinh, khử khuẩn 5 lần. Các trường đang chuẩn bị các điều kiện bắt buộc khi học sinh đi học lại: có đầy đủ nhiệt kế điện tử, xà phòng, nước rửa tay đặt tại cửa các lớp học, để học sinh khi tới lớp và trước khi về phải rửa tay.

Công tác vệ sinh lớp học sau mỗi buổi học được TP phổ biến tới từng trường. Hà Nội cũng tuyên truyền 2 lần tới tất cả giáo viên, người phục vụ ở các bếp ăn bán trú tại các trường về tình huống xử lý với các cháu học sinh có biểu hiện sốt, ho để xử lý kịp thời, khoanh vùng những học sinh tiếp xúc.

"Tuy nhiên, với diễn biễn hiện nay, qua theo dõi của nguồn xuất phát bệnh, chúng ta có thể đánh giá nguy cơ tiềm ẩn dịch ở Hà Nội đang ở giai đoạn “dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm nhất”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Tiếp đó, Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, hiện có một số nguy cơ như công dân đến từ các nước có dịch rất nhiều, như Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Cho đến giờ phút này, TP đã nhận gần 2.700 người trong 3 ngày vừa qua. Chúng ta đang thực hiện rất nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đang chuyển số người đến từ 2 vùng dịch cùa Hàn Quốc vào các cơ sở cách ly của quân đội theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế", ông Nguyễn Đức Chung cho hay.

Tại cuộc họp, Chủ tịch TP Hà Nội nhiều lần nhấn mạnh về diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới đang rất phức tạp, khó lường, "ngay cả tới tên gọi cũng đã được đổi tới 3 lần". Trong khi đó, Hà Nội lại là trung tâm đầu não về chính trị, văn hóa, có nhiều người tới từ vùng dịch đang sinh sống, học tập, làm việc nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội tiếp tục khẳng định, để đưa ra quyết định về thời gian đi học trở lại cho học sinh, sinh viên, TP đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, để đưa ra quyết định về thời gian học như trên, Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, đã nghiên cứu, đánh giá báo cáo, đề xuất của liên Sở Y tế, Giáo dục, Lao động Thương binh và Xã hội.

Video: Giáo viên vệ sinh khử khuẩn trường học chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/vi-sao-ha-noi-cho-hoc-sinh-mam-non-toi-thpt-nghi-them-mot-tuan-ar530536.html