Vì sao Hà Đông khó gia hạn giấy phép bãi trông xe ?

Vừa qua báo Tiền Phong đã đăng loạt bài phản ánh tình trạng mặc dù đã có quy định về dùng tiền bảo lãnh đối với phương tiện vi phạm nhưng chậm được thực thi trên thực tế.

Ngoài trông ô tô của người dân, bãi xe còn đang tiếp nhận xe vi phạm của công an Hà Đông và nhiều Đội CSGT Hà Nội. Ảnh: Anh Trọng

Ngoài trông ô tô của người dân, bãi xe còn đang tiếp nhận xe vi phạm của công an Hà Đông và nhiều Đội CSGT Hà Nội. Ảnh: Anh Trọng

Tiền Phong cũng phản ánh tình trạng hàng nghìn xe vi phạm quy định về an toàn giao thông đang bị “giam” tại bãi đỗ xe Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội) nhưng bãi xe này chưa được gia hạn cấp phép hoạt động…

“Từng được cấp phép hoạt động nhiều năm”

Sau khi báo Tiền Phong thông tin, sáng 4/6, ông Nguyễn Văn Thốn, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hà Cầu-Thăng Long đã có buổi làm việc với đại diện báo Tiền Phong. Ông Thốn cho biết, bãi trông giữ xe Hà Cầu đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động từ nhiều năm trước. Hoạt động của bãi xe tuân thủ các quy định của nhà nước và đã góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của nhiều cán bộ, nhân viên công ty là thương bệnh binh.

Cũng theo ông Thốn, ngày 12/11/2018, Công ty đã được UBND quận Hà Đông cấp Giấy phép sử dụng tạm thời điểm đỗ xe thuộc khu đất dịch vụ kết hợp đất ở khu Sậy, phường Hà Cầu. Giấy phép có thời hạn sử dụng đến ngày 14/11/2019. Tuy nhiên sau khi giấy phép hết hạn, mặc dù Công ty đã đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng bãi xe nhưng đến nay quận Hà Đông chưa có văn bản trả lời.

Về tình trạng ô tô, xe máy để lưu tại bãi đỗ xe lâu dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, ông Thốn cho hay việc này phụ thuộc vào quyết định xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông. “Xử lý xe nhanh hay chậm là quyết định của cơ quan công an. Công ty chỉ là nơi trông giữ xe mà thôi. Chúng tôi đã kiến nghị cần xử lý nhanh xe vi phạm nhằm giảm thiệt hại cho chủ xe”, ông Thốn nói.

Ðại diện quận Hà Ðông nói gì?

Liên quan bãi đỗ xe Hà Cầu chưa được gia hạn giấy phép trông giữ xe, chiều 4/6, trao đổi với PV Tiền Phong ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, lãnh đạo quận chưa nhận được hồ sơ xin giấy cấp phép cho bãi xe Hà Cầu (văn bản đề nghị gia hạn- P.V) , nên chưa có cơ sở để cấp phép cho bãi đỗ xe này.

Theo ông Ngọc, bãi đỗ xe Hà Cầu có diện tích 3.791 m2 thuộc vị trí khu đất Sậy, phường Hà Cầu, quận Hà Đông; khu đất này được UBND quận có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để xây dựng bãi đỗ xe tĩnh có ký hiệu CCB Cầu Đơ. Nhiệm vụ của bãi đỗ xe này là phục vụ nhu cầu đỗ xe cho người dân trong khu vực. “Trước năm 2020, khu đất Sậy được UBND quận cấp phép tạm thời cho Công ty Hà Cầu - Thăng Long làm điểm đỗ xe. Phương tiện được phép trông giữ ghi trong giấy phép là trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Thời gian sử dụng của giấy phép tạm thời là 1 năm, từ 14/11/2018 đến 14/11/2019”, ông Ngọc thông tin.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp trông giữ xe khi khu đất chưa thể xây dựng hạ tầng theo quy hoạch, tại mục 4 của giấy phép đã ghi rõ: Nếu hết thời gian trên và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu trông giữ phương tiện tiếp, phải gửi hồ sơ xin gia hạn với UBND quận Hà Đông trước khi hết hạn sử dụng là 7 ngày (tức ngày trước ngày 7/11/2019).

Tuy nhiên, ông Ngọc cho biết, thời gian 7/11/2019 đã qua đi hơn 6 tháng nhưng đến nay lãnh đạo quận “chưa nhận được hồ sơ xin gia hạn” của Công ty Hà Cầu - Thăng Long để tiếp tục cấp giấy cấp phép hoạt động trông giữ phương tiện tại bãi xe Hà Cầu.

Cũng theo đại diện UBND quận Hà Đông, do nhu cầu đỗ xe của người dân trong quận đang tăng cao nên quận đang có chủ trương thực hiện việc đấu thầu bãi đỗ xe theo quy hoạch. Do vậy, đến thời điểm hiện nay, nếu có nhận được hồ sơ xin tiếp tục cấp phép tạm thời của Công ty Hà Cầu - Thăng Long tại bãi đỗ xe Hà Cầu thì UBND quận sẽ xem xét kỹ các điều kiện, năng lực của đơn vị thực hiện trông giữ xe tại đây.

Ông Nguyễn Văn Thốn, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hà Cầu-Thăng Long cho biết, bãi trông giữ xe Hà Cầu đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động từ nhiều năm trước. Hoạt động của bãi xe tuân thủ các quy định của nhà nước và đã góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của nhiều cán bộ, nhân viên công ty là
thương binh nặng.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vi-sao-ha-dong-kho-gia-han-giay-phep-bai-trong-xe-1668497.tpo