Vì sao giới trẻ châu Á ngày càng mất hứng thú với tình dục

Áp lực kinh tế, mất niềm tin hoặc đơn giản là không hứng thú, ngày càng nhiều người trẻ Nhật, Hàn, Trung xem tình dục là thứ 'có cũng được, không có cũng chẳng sao'.

Đối với Fumiaki Komatsu (31 tuổi, lao động tự do), yêu đương hoàn toàn có thể không bao gồm tình dục. Anh quan niệm đó là một trong những cách để “quản lý rủi ro”, cụ thể là việc mắc các bệnh lây qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn.

“Quan tâm làm gì? Bạn có thể yêu ai đó mà không cần tình dục”, Fumiaki nói. Với anh, mối quan hệ lý tưởng là hẹn hò ở một quán nước yên tĩnh, cà phê ngon và cuộc trò chuyện sôi nổi, trôi chảy. Cần gì nhiều hơn thế?

Chàng trai Nhật Bản đang hẹn hò với một phụ nữ hơn mình 4 tuổi. Họ ngày càng gần gũi. Ôm, hôn môi. Thật tuyệt, nhưng như vậy là đủ.

“Tôi là người thích tự do. Tôi cũng chỉ kiếm được 200.000 yen (1.900 USD) một tháng. Nếu kết hôn, điều đó sẽ cướp đi cuộc sống của tôi”, anh nói.

Không chỉ Fumiaki, chuyện tình dục dần trở thành vấn đề ít bận tâm với nhiều người trẻ châu Á. Từ những lý do khách quan đến chủ quan, ngày càng nhiều bạn trẻ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản chẳng màng đến chuyện chăn gối.

Không tình dục vẫn ổn

Theo một thống kê gây sốc của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFPA) năm 2013, 45% phụ nữ Nhật Bản 16-24 tuổi "không quan tâm hoặc xem thường chuyện quan hệ tình dục". Ở nam giới, con số này là 25%. Các kết quả thống kê tương tự những năm sau đó cũng ghi nhận xu hướng này.

Theo tạp chí Spa!, tình dục từng là mối bận tâm lớn của giới trẻ xứ anh đào nhưng giờ đã khác. Mới đây, tạp chí này thực hiện cuộc thăm dò 500 nam giới độ tuổi 20-34 đã không quan hệ tình dục trong một năm hoặc hơn.

Khi được hỏi: "Bạn có muốn quan hệ tình dục không?", 22,4% trả lời “không hề”. Trong khi đó, 21,2% cho biết không có cảm nhận rõ ràng lắm.

Tại Hàn Quốc, 40% người trong độ tuổi 20-30 cho biết đã từ bỏ hoàn toàn việc hẹn hò, phần lớn trong số này cũng nói không với tình dục, theo The Conversation.

 Nhiều người trẻ châu Á nói không với tình dục, hẹn hò hay thậm chí kết hôn. Ảnh: Reuters.

Nhiều người trẻ châu Á nói không với tình dục, hẹn hò hay thậm chí kết hôn. Ảnh: Reuters.

Ở xứ củ sâm những năm gần đây, nhiều phụ nữ còn theo đuổi phong trào “4 không”: không hẹn hò, không quan hệ tình dục, không kết hôn và không nuôi dạy con cái, nhằm phản đối những kỳ vọng truyền thống của xã hội do nam giới thống trị ở Hàn Quốc. Tại đây, những người vợ thường phải dành thời gian làm việc nhà lâu hơn 4 lần so với chồng họ.

Theo AFP, 10 năm trước, gần 47% phụ nữ Hàn Quốc độc thân và chưa từng kết hôn cho biết họ nghĩ rằng kết hôn là cần thiết.

Năm 2018, con số đó đã giảm xuống còn 22,4%, trong khi số lượng các cặp vợ chồng chỉ còn 257.600 so với 434.900 vào năm 1996.

Áp lực

Một trong những lý do khiến người trẻ thờ ơ với chuyện hẹn hò, tình dục là gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhất là thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Tại Trung Quốc, văn hóa “996” (làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần) trở thành tiêu chuẩn tại nhiều công ty công nghệ và khởi nghiệp, được nhiều doanh nhân nổi tiếng ca ngợi.

Tuy nhiên, chính vòng quay ngột ngạt này lại là thứ vắt kiệt sức lực cả thể chất và tinh thần của nhiều lao động trẻ, khiến họ chẳng còn tâm trí dành cho những mối quan tâm khác trong cuộc sống, bao gồm cả tình dục.

Yang (33 tuổi) sống cùng vợ và cha mẹ ở Bắc Kinh, làm quản lý trong một công ty ở Xierqi. Vợ của Yang (29 tuổi) làm quản lý tại một công ty công nghệ. Mỗi ngày, đôi trẻ đều về đến nhà khi đồng hồ gần điểm nửa đêm. Cả hai rất muốn sinh con sớm nhưng quá mệt mỏi với chuyện chăn gối vào những ngày trong tuần.

Văn hóa làm việc đến kiệt sức ở nhiều quốc gia khiến người trẻ không còn thời gian dành cho các mối quan tâm khác. Ảnh: Bloomberg.

Tương tự, nhiều bạn trẻ Nhật Bản hiện nay coi việc "Phải sống sung túc trước khi nghĩ đến hôn nhân" là châm ngôn sống. Tuy nhiên, thị trường việc làm bấp bênh và thu nhập thấp khiến ước mơ đó khó thành sự thật, làm nhiều người chán nản.

Để thỏa mãn nhu cầu về tình cảm và tình dục, không ít nam giới xứ anh đào tìm đến các câu lạc bộ đêm hoặc quán cà phê hầu gái. Một số thì ưa chuộng “tình yêu ảo” với các nhân vật hoạt hình anime.

Trong đó, Hatsune Miku, nhân vật được tạo hình bằng công nghệ Hologram, là một trong những “cô vợ ảo” được nhiều chàng trai yêu thích với tạo hình xinh đẹp, nữ tính. Chỉ với khoảng 2.800 USD cộng với phí hàng tháng, cánh đàn ông có thể “tậu” được Miku.

Mất niềm tin vào người khác giới

Tiền, thời gian không phải là những nguyên nhân duy nhất khiến giới trẻ châu Á chán chường, nói không với chuyện chăn gối.

Jang Yun-hwa (25 tuổi, Hàn Quốc) không chỉ thờ ơ với hôn nhân mà thậm chí không muốn có bạn trai.

Một trong những lý do cô đưa ra là nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục hoặc nạn “trả thù khiêu dâm” (phát tán hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng) - điều mà cô cho là một vấn đề lớn ở Hàn Quốc.

Theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, có 32.000 trường hợp bạo lực tình dục được báo cáo cho cảnh sát trong năm 2017, so với 16.000 trường hợp năm 2008, CNN đưa tin.

Trong số này, bạo lực do bạn tình gây ra đã tăng mạnh. Từ năm 2016 đến 2018, số trường hợp một người bị bạn tình hoặc hẹn hò hành hung đã tăng từ 9.000 lên gần 19.000.

Nạn quay lén, bạo lực tình dục khiến nhiều cô gái Hàn Quốc ngại hẹn hò, quan hệ tình dục. Ảnh: SCMP.

Lee Ji-su (22 tuổi, sinh viên) cho biết không muốn hẹn hò sau khi chia tay người bạn trai cũ. Dù đã cắt đứt liên lạc, gã trai vẫn liên tục tìm đến nhà Lee, thậm chí hành hung cả bạn cô.

“Sau lần đó, tôi nhận ra rằng mình phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn bạn trai, nhưng không dễ để tìm được người đàn ông đáng tin cậy”, cô chia sẻ.

Ngay cả đối với những phụ nữ có bạn trai không bạo lực, họ phải đối mặt với một vấn nạn đáng lo khác là quay lén. Có hơn 6.400 trường hợp ghi âm, ghi hình bất hợp pháp được báo cáo cho cảnh sát xứ kim chi trong năm 2017.

Theo Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, 65% trường hợp được báo cáo cho Trung tâm Hỗ trợ Tội phạm Tình dục Kỹ thuật số của họ vào năm 2018 liên quan đến việc quay phim bất hợp pháp bởi người quen hoặc bạn tình.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu kiến thức về giới tính, tình dục ở cả hai giới gây ra nhiều trải nghiệm đáng quên cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều bạn trẻ e dè chuyện hẹn hò, tình dục trong tương lai.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-gioi-tre-chau-a-ngay-cang-mat-hung-thu-voi-tinh-duc-post1159986.html