Vì sao Giám đốc Sở tài chính tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật?

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong thời gian từ 3/11/2017 đến 11/5/2018, trên cương vị Phó Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả, ông Vinh đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức phiên thường kỳ tháng 7/2020; đồng thời xem xét, quyết định kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ bao gồm: ông Phạm Ngọc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tài chính và ông Tạ Hữu Dũng - cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP. Hạ Long.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020, với cương vị Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng La, ông Dũng đã chỉ đạo thực hiện trái quy định trong đầu tư xây dựng 6 công trình trên địa bàn xã Quảng La gây thất thoát phải thu hồi về ngân sách Nhà nước.

Ông Phạm Ngọc Vinh bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách. Ảnh: TL

Ông Phạm Ngọc Vinh bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách. Ảnh: TL

Riêng ông Phạm Ngọc Vinh, trong thời gian từ 3/11/2017 đến 11/5/2018, trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi phân tích nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và việc đã khắc phục hậu quả; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đi đến thống nhất: cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Tạ Hữu Dũng và kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Ngọc Vinh.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vi-sao-giam-doc-so-tai-chinh-tinh-quang-ninh-bi-ky-luat-20200721013310825.htm