Vì sao Giám đốc chi nhánh BIDV Hà Tĩnh Kiều Đình Hòa bị bắt?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Trang trại nuôi bò của Cty Bình Hà tại Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh. Ảnh: PV.

Theo đó, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, ông Trần Lục Lang - nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV, ông Kiều Đình Hòa - nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao trong hệ thống BIDV trên toàn quốc, một giám đốc chi nhánh tại Hà Tĩnh bị khởi tố.

Hầu hết diện tích dự án chăn nuôi bò Bình Hà đã chuyển sang trồng chuối. Ảnh: PV

Theo điều tra của PV, ông Kiều Đình Hòa - nguyên Giám đốc chi nhánh BIDV Hà Tĩnh là người liên quan trực tiếp đến việc tài trợ vốn cho dự án chăn nuôi bò Bình Hà tại Hà Tĩnh.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1300 năm 2015, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng, quy mô 254.200 con bò/năm, được triển khai trên diện tích 2.163,5ha ở 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

Tại tọa đàm “Phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò” diễn ra tại Hà Tĩnh vào trung tuần tháng 1.2016, ông Trần Bắc Hà khẳng định BIDV đã xây dựng và ban hành gói tín dụng phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò giai đoạn đầu lên tới 1 tỉ USD, tập trung cho các dự án đổi mới công nghệ, gia tăng quy mô và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất của ngành chăn nuôi bò.

Sau thời gian triển khai rầm rộ, đến năm 2016-2017, dự án nuôi bò Bình Hà đứng trước nguy cơ đổ bể. Theo báo cáo của Cty Bình Hà, đến năm 2018, số tiền bỏ ra thực hiện dự án lên tới gần 2.000 tỉ, trong đó, BIDV cho vay 810 tỉ đồng. Nguồn tin từ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh cho hay, việc thẩm định dự án, quyết định cho vay là từ hội sở chính của BIDV tại Hà Nội, thời ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch.

Trong một cuộc làm việc với PV vào đầu năm 2018, ông Kiều Đình Hòa - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh xác nhận BIDV đã giải ngân cho dự án bò Bình Hà vay 810 tỉ đồng. Đến năm 2017, sau gần 3 năm, Cty Bình Hà mới trả được 5 tỉ đồng trong số 810 tỉ đồng, chưa biết lúc nào mới trả được gốc và lãi.

Đến nay, dự án chăn nuôi bò Bình Hà đã coi như thất bại, chủ đầu tư đã chuyển hầu hết diện tích sang... trồng chuối, dù chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Một số người dân đề nghị tỉnh Hà Tĩnh thu hồi dự án để trả lại đất cho dân sản xuất, trồng rừng.

HẢI DƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vi-sao-giam-doc-chi-nhanh-bidv-ha-tinh-kieu-dinh-hoa-bi-bat-644057.ldo