Vì sao Giải Cây vợt vàng ít sao quốc tế?

Diễn ra từ ngày 4 đến 7-7 tại Nhà Thi đấu TDTT Nguyễn Du (quận 1, TP HCM), Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2019 có sự tham gia của 8 ê-kíp khách mời gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và tuyển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sự chú ý của người hâm mộ, như thường lệ, sẽ dồn cả vào một số gương mặt chủ chốt của những đội bóng này. Hàn Quốc có tay vợt nam hạng 520 thế giới Cho Jaejun; Singapore có 2 tay vợt nữ sở hữu thứ hạng ấn tượng là Zhang Wan-liong (hạng 478) và Tan En Hui (hạng 299); Thái Lan và Malaysia cùng cử lực lượng khá mạnh với nhiều tay vợt nằm trong top 400 thế giới… Trong thành phần đoàn Hồng Kông, ngoài tay vợt nam từng xếp hạng 63 thế giới Jiang Tian-yi (hiện xếp hạng 284), còn có nhiều tay vợt trẻ nắm giữ thứ hạng cao như Pau Yik-man (hạng 72 bảng nam U18), Choy Chun-kit (hạng 151 bảng nam U18)…

Mai Hoàng Mỹ Trang (TP HCM), nhà vô địch Việt Nam 2019, sẽ gặp nhiều thách thức từ các đối thủ quốc tế

Mai Hoàng Mỹ Trang (TP HCM), nhà vô địch Việt Nam 2019, sẽ gặp nhiều thách thức từ các đối thủ quốc tế

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, cho rằng mời các tay vợt đẳng cấp quá tầm chỉ nhằm thỏa mãn sự háo hức của công chúng mà không chú ý đến việc trau dồi thực lực cho VĐV trong nước, giải Cây vợt vàng dễ tạo nên nhàm chán trong người hâm mộ khắp nơi.

Nhằm tăng tính cạnh tranh cho giải, đội chủ nhà TP HCM còn tăng cường thêm 3 tay vợt của Trung Quốc dày dạn kinh nghiệm chinh chiến quốc tế là Ma Jin-bao (nam), Sun Chen và Liu Ying (nữ).

Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2019 có 4 nội dung thi đấu, gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải gần 300 triệu đồng, trong đó đội vô địch đồng đội được 30 triệu đồng, vô địch đơn 20 triệu đồng.

Tinh - ảnh: Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vi-sao-giai-cay-vot-vang-it-sao-quoc-te-20190628220419646.htm