Vì sao G-Dragon và Jennie là cặp tình nhân hoàn hảo?

Theo SCMP, cặp tình nhân Jennie và G-Dragon có nhiều điểm chung trước khi bị truyền thông khui chuyện hẹn hò.

G-Dragon và Jennie tìm đến nhau từ 9 năm trước Năm 2012, Jennie là nữ chính trong MV "That XX" của G-Dragon. Đó là khoảnh khắc đánh dấu tên tuổi của thành viên nhóm BlackPink ở Kpop.

 Sau khi bị Dispatch khui thông tin hẹn hò, Jennie (BlackPink) và G-Dragon (Big Bang) được người hâm mộ phát hiện có nhiều điểm chung. Điểm lớn nhất ở họ là đam mê chụp ảnh phim. Idol sinh năm 1996 có tài khoản mạng xã hội riêng chỉ chuyên để đăng ảnh vintage.

Sau khi bị Dispatch khui thông tin hẹn hò, Jennie (BlackPink) và G-Dragon (Big Bang) được người hâm mộ phát hiện có nhiều điểm chung. Điểm lớn nhất ở họ là đam mê chụp ảnh phim. Idol sinh năm 1996 có tài khoản mạng xã hội riêng chỉ chuyên để đăng ảnh vintage.

G-Dragon cũng có sở thích tương tự bạn gái. Nam ca sĩ sở hữu nhiều máy phim của thương hiệu Contax. Theo SCMP, Contax T3 là dòng máy anh yêu thích và sử dụng trong thời gian dài. Nguồn tin cho biết Jennie cũng yêu thích và dùng loại máy ảnh giống bạn trai.

Cả G-Dragon và Jennie đều là thực tập sinh từ khi còn nhỏ. Năm 2017, chương trình Name List Reveal của tvN từng tiết lộ ca sĩ sinh năm 1988 ký hợp đồng với SM Entertainment từ năm lên 8 tuổi. Kỹ năng nhảy và sự tự tin của anh đã thu hút sự chú ý của những nhà tuyển dụng. Trưởng nhóm Big Bang có thời gian 5 năm đào tạo ở SM trước khi sang YG.

Trong những năm tháng còn là thực tập sinh, đam mê của G-Dragon là hip hop. Rapper Seon của nhóm Jinuseon, người đích thân giới thiệu nam ca sĩ cho YG Entertainment, đã xác nhận điều này với truyền thông. Tại YG, anh tiếp tục mất 6 năm để đào tạo. Tổng cộng, ca sĩ 33 tuổi mất đến 11 năm cho vai trò thực tập sinh.

Jennie cũng mất đến 5 năm 11 tháng làm thực tập sinh trước khi debut. Năm 14 tuổi, gia đình muốn đưa Jennie sang Florida, Mỹ học tập và theo đuổi nghề luật sư. Tuy nhiên, cô lại có đam mê âm nhạc và quyết định thử giọng cho YG Entertainment. Ca khúc Take a Bow của Rihanna đã giúp cô bé 14 tuổi thành công.

Trong thời gian 6 năm làm thực tập sinh, cô liên tục xuất hiện trong MV của các ca sĩ nổi tiếng, trong đó có G-Dragon. Sau thời gian dài làm thực tập sinh, cả hai đều đạt được thành công và được công nhận là giọng ca chính, rapper tài năng của nhóm. Đây là điểm chung lớn của cặp tình nhân mới ở Kpop.

Cả G-Dragon và Jennie đều là đại sứ của Chanel. Họ cũng có điểm chung là đam mê đồ xa xỉ. Trong khi Jennie thường xuyên bị bắt gặp đi mua sắm ở các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm cao cấp, trưởng nhóm Big Bang lại hợp tác với Nike cho ra dòng Air Force 1 Para-Noise 2.0 phiên bản đặc biệt.

Dispatch cho biết cặp tình nhân thường xuyên hẹn hò tại căn hộ áp mái sang trọng của G-Dragon ở Hannamdong - một trong những khu phố đắt đỏ nhất tại Seoul, Hàn Quốc. Báo chí Hàn Quốc cũng liên tục đưa tin Jennie mua nhà ở Hannamdong khi cô vô tình cho thấy ảnh khu nhà thông qua kênh cá nhân.

Điểm chung khá thú vị khác là cả Jennie và GD đều xuất hiện trên TV từ khi còn là những đứa trẻ. Năm 1994, trưởng nhóm Big Bang xuất hiện trong phim The Taebaek Mountains, lúc ấy anh 6 tuổi. Nam ca sĩ cũng từng xuất hiện trong chương trình truyền hình BoBoBo. Về phía Jennie, cô xuất hiện trong chương trình English, Must Change to Survive từ năm lên 10 để chia sẻ câu chuyện du học.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-g-dragon-va-jennie-la-cap-tinh-nhan-hoan-hao-post1187455.html