Vì sao Eric Dier lên khán đài đánh nhau với CĐV?

HLV Mourinho lên tiếng về vụ xô xát giữa cậu học trò và CĐV sau thất bại ở vòng 5 FA Cup.

Vụ xô xát xảy ra giữa CĐV Tottenham và tiền vệ Eric Dier sau trận đấu ở vòng 5 FA Cup. Thông tin ban đầu cho biết cầu thủ người Anh đã nổi giận khi biết Gedson Fernandes bị phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, đích thân HLV Jose Mourinho đã lên tiếng về sự cố này: "Một người hâm mộ xúc phạm nặng nề Dier và gia đình cậu ấy sau trận đấu. Dier đã làm điều mà một cầu thủ chuyên nghiệp không thể, đó là tham gia vào một vụ xô xát trên khán đài".

Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh Dier lao lên khán đài và đấm một CĐV. Hành động này tạo nên cảnh tượng hỗn loạn ở một góc khán đài Tottenham Stadium.

Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi lực lượng an ninh xuất hiện. Trước khi rời đi, Dier đã quay lại và hét lớn vào mặt CĐV: "Đó là anh em của tao".

Eric Dier xô xát với CĐV Tottenham.

Eric Dier xô xát với CĐV Tottenham.

Liên tục nhấn mạnh việc xô xát với CĐV là điều cấm kỵ, nhưng HLV Mourinho vẫn bênh vực Dier: "Tôi không thể lảng tránh câu hỏi. Đó là việc mà cầu thủ chuyên nghiệp không được phép. Nhưng trong trường hợp này, ai cũng sẽ làm như Dier".

Sau thất bại trước Wolverhampton ở Premier League, Tottenham tiếp tục làm CĐV nhà thất vọng khi để thua Norwich ở vòng 5 FA Cup. Đoàn quân của HLV Mourinho bị đối thủ yếu hơn cầm hòa trong 120 phút, để rồi nhận thất bại 2-3 sau loạt luân lưu. Erik Lamela, Troy Parrott và Gedson Fernandes đá hỏng 11 m.

(Nguồn: Zing News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-anh/vi-sao-eric-dier-len-khan-dai-danh-nhau-voi-cdv-ar531451.html