Vì sao Emery loại Bernd Leno, chọn Petr Cech?

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Unai Emery đã lý giải quyết định để Petr Cech bắt chính thay vì Leno.

Trong phiên chợ hè năm nay, Arsenal đã phải chi hơn 20 triệu bảng để chiêu mộ Bernd Leno từ Leverkusen. Thủ thành người Đức được kì vọng sẽ trở thành lựa chọn số 1 ở khung gỗ Arsenal. Tuy vậy, ở trận mở màn Premier League 2018-19 với Man City đêm qua, HLV Unai Emery lại bất ngờ để Petr Cech bắt chính.

Petr Cech thi đấu không tệ nhưng cũng không xuất sắc. Anh thậm chí cũng mắc một số sai lầm suýt khiến Arsenal phải nhận thêm những bàn thua. Trên mạng xã hội Twitter, nhiều CĐV Arsenal đã lên tiếng kêu gọi HLV Emery loại thủ thành người CH Séc.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Unai Emery đã lý giải quyết định chọn Petr Cech. Cụ thể, ông ưu tiên kinh nghiệm của người gác đền này và cho rằng Bernd Leno cần thời gian để cạnh tranh vị trí số 1. Chưa kể, Cech cũng đang là đội trưởng tạm thời của Arsenal trong bối cảnh Koscielny chưa trở lại.

“Chúng tôi muốn các thủ môn có năng lực. Giống như các vị trí khác, các thủ môn có cơ hội như nhau. Hôm nay, Cech đã chơi tốt. Cậu ấy có kinh nghiệm, trong khi Leno mới khởi đầu cùng chúng tôi. Cậu ấy chơi tốt ở tour du đấu hè nhưng cần phải chờ đợi”, HLV Unai Emery lý giải quyết định dùng Petr Cech.

Mặc dù thất bại song HLV Unai Emery vẫn hài lòng bởi Arsenal đã chơi hết mình. Nhà cầm quân người TBN cho rằng Pháo thủ vẫn đang trong giai đoạn cải thiện lối chơi và cần thêm thời gian.

“Đây là trận đấu rất khó khăn. Hôm nay, Man City đã buộc chúng tôi phải hoạt động hết công suất. Dù thất bại nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ. Họ đã chơi hết mình. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục cải thiện về chiến thuật và khả năng phòng ngự để rút ngắn khoảng cách giữa Man City và Arsenal.

Trong hiệp đấu thứ nhất, chúng tôi thi đấu không tốt như mong muốn. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã nói về trách nhiệm của mỗi cầu thủ và những điều cần phải cải thiện. Ở hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn. Điểm tích cực nhất là tốc độ của trận đấu. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội và đáng ra đã có kết quả tốt hơn. Dù sao, Man City cũng xứng đáng với kết quả này”, nhà cầm quân người TBN nói thêm.

Ở trận đấu đêm qua, Arsenal tiếp tục dính thêm tổn thất về nhân sự khi hậu vệ Ainsley Maitland-Niles dính chấn thương. Trước đó, Pháo thủ đã mất cả 2 hậu vệ trái là Monreal và Kolasinac. Tuy vậy, theo tiết lộ của Emery, Nacho Monreal đã trở lại luyện tập và có thể ra sân ở trận đấu tới với Chelsea.

Hoàng Hà(BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/vi-sao-emery-loai-bernd-leno-chon-petr-cech-346-300944.html