Vì sao dư luận vẫn sôi sục vì Hyun Bin và Song Hye Kyo?

Song Hye Kyo và Hyun Bin là minh chứng điển hình cho việc luôn bị nhắc tới tình cũ dù đã chia tay nhiều năm.

Trong showbiz Hàn Quốc, đặc biệt là giới ca sĩ, có một luật bất thành văn là hẹn hò bí mật. Nhiều đôi tình nhân nghệ sĩ bị báo chí công khai hình ảnh mới lên tiếng thừa nhận. Còn lại, đa phần đều giữ bí mật từ khi bắt đầu hẹn hò đến khi chia tay.

Từng có nhiều bài viết, nhiều chương trình khai thác vấn đề này với góc nhìn hài hước, vui vẻ. Các thần tượng, diễn viên xuất hiện trong chương trình truyền hình và tự mình "bóc mẽ" những bí quyết hẹn hò bí mật mà bản thân từng trải qua hoặc chứng kiến từ đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Hàn hiếm khi công khai hẹn hò, kết hôn vì sợ áp lực và sự soi mói của công chúng.

Nghệ sĩ Hàn hiếm khi công khai hẹn hò, kết hôn vì sợ áp lực và sự soi mói của công chúng.

Có ý kiến cho rằng nghệ sĩ và truyền thông Hàn làm nhiều chương trình với nội dung này để khán giả dần quen hơn với thông tin người nổi tiếng hẹn hò. Tuy nhiên, thực tế thì người hâm mộ vẫn chẳng thể quen với việc chứng kiến thần tượng mình hẹn hò. Hầu hết cặp tình nhân nghệ sĩ vẫn phải chịu điều tiếng, áp lực khi chuyện yêu bị "đưa ra ánh sáng".

Giấu kín tình yêu vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng

Không quá khi nói rằng khoảng 90% tin tức hẹn hò của nghệ sĩ thường kéo theo các hiệu ứng tiêu cực. Ngay cả những đôi vợ chồng được coi là mẫu mực, "xứng đôi vừa lứa" nhất ngành giải trí nhưJang Dong Gun- Go So Young, Bi Rain - Kim Tae Hee, Cha In Pyo - Shin Ae Ra... cũng từng bị người hâm mộ phản đối, công chúng chê bai, soi mói khi vừa công khai tình cảm.

Bên cạnh đó, việc công khai hẹn hò một đối tượng nào đó, có thể là nghệ sĩ hoặc người làm ngoài ngành giải trí, rất dễ dẫn đến việc "thoát fan". Việc hàng trăm nghìn người hâm mộ đồng loạt hủy đăng ký fancafe (trang fanclub trực tuyến mỗi nghệ sĩ) hay cả nghìn vé đêm nhạc bị hoàn trả sau khi tin tức hẹn hò bị tung ra không còn là điều quá lạ lẫm.

Sở dĩ những hiệu ứng tiêu cực trên thường xảy ra khi tin tức hẹn hò rò rỉ là bởi người hâm mộ thường có cảm giác bị phản bội, dẫn đến tức giận và muốn quay lưng với thần tượng.

Bi Rain và Kim Tae Hee từng bị công chúng phản đối khi mới thừa nhận hẹn hò.

Trong bàiWhy do celebrities lie about marriage, kids?được đăng trênKorea Times, nhà tâm lý học Kwon Young Chan phân tích: “Khán giả, đặc biệt là những người trẻ và chưa lập đình, có xu hướng coi các ca sĩ, diễn viên là ‘người tình trong mộng’, ‘bạn trai quốc dân’. Do đó, khi hay tin thần tượng kết hôn, nhiều người cảm thấy bị phản bội và sẵn sàng quay ra ghét bỏ, ném đá”.

Cũng với lý do trên, đối với nghệ sĩ (gồm cả diễn viên và ca sĩ), công khai hẹn hò chính là hành động làm sụt giảm danh tiếng nhanh nhất. Từ đây, giới nghệ sĩ nảy sinh tâm lý phải giấu kín tình yêu, phải "lén" hẹn hò để bảo toàn sự nổi tiếng của mình.

Không chỉ bí mật yêu, nhiều nghệ sĩ thậm chí còn "lén" kết hôn và có con, sự thật này sẽ được giấu kín trong nhiều năm cho đến khi chính họ thừa nhận với khán giả.

Trường hợp gần nhất có thể kể tới thành viên Lee Jae Hoon của nhóm Cool. Ngày 5/2, anh cho biết mình đã kết hôn từ năm 2009 và nam ca sĩ hiện có hai con. Anh giấu kín việc đã lập gia đình trong 11 năm với lý do "không tìm được thời điểm thích hợp để chia sẻ với công chúng".

Trước đó 2 ngày, nam diễn viên Sung Joon cũng thừa nhận đã bí mật đăng ký kết hôn với bạn gái từ cuối năm 2018 - trước khi anh lên đường nhập ngũ. Đây không phải những trường hợp đầu tiên nghệ sĩ giữ kín chuyện tình yêu và hôn nhân với người hâm mộ.

Yêu bí mật và muôn kiểu phản ứng của người hâm mộ

Koreabootừng trích dịch một bài viết từ tiếng Hàn cho rằng thực tế mức độ phản ứng tiêu cực của fan chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như độ nổi tiếng, tuổi tác và khoảng thời gian hoạt động trong showbiz của nghệ sĩ. Ngoài ra, cách tin tức và hình ảnh về buổi hẹn hò được đưa ra cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý đám đông.

Ví dụ, với tin tức hẹn hò của Lee Seung Gi và YoonA được tung ra vào năm 2014, khán giả Hàn Quốc đã nhiệt tình ủng hộ và chúc hai người có thể tổ chức đám cưới. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai ngôi sao đều có hình tượng đẹp, lối sống sạch scandal và sở hữu lượng fan vững chắc.

Trái lại, khi tin hẹn hò của Suzy và Lee Min Ho được tung ra, người hâm mộ nam của Suzy liên tục rời bỏ fandom vì thất vọng với cô. Trong khi đó, người hâm mộ nữ của Lee Min Ho lại chỉ trích mỹ nhân 26 tuổi, cho rằng cô không xứng với "nam thần" của họ.

Khi bị phát hiện bí mật hẹn hò tại châu Âu, Lee Min Ho và Suzy bị chê là "cặp đôi đũa lệch".

Chính công chúng cũng cho rằng hai người là "đôi đũa lệch" khi Lee Min Ho hơn bạn gái tới 7 tuổi - khoảng cách khá lớn trong văn hóa xứ kim chi. Ngoài ra, tài tử 33 tuổi là diễn viên hàng đầu còn Suzy chỉ mới chập chững bước chân vào nghề diễn.

Một trường hợp khác cũng bị "ném đá" khi hình ảnh hẹn hò xuất hiện trên mặt báo là đôi tình nhân Son Heung Min - Bang Min Ah (Girls' Day). Năm 2015, sau khi hai người bị cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc cùng đi dạo, giọng ca chính của Girl's Day bị rất nhiều fan nam quay lưng, sụt giảm danh tiếng và nhận về hàng loạt lời chỉ trích của công chúng. Do áp lực từ phía công chúng quá lớn, cùng với khoảng cách địa lý xa xôi (Son Heung Min thường thi đấu ở châu Âu), hai người quyết định chia tay chỉ sau đó vài tháng.

Trong quá khứ, Kwon Sang Woo cũng từng chấp nhận đánh mất gần một nửa lượng người hâm mộ và gần 10 hợp đồng quảng cáo lớn để tổ chức hôn lễ với Á hậu Son Tae Young - người bị công chúng ghét bỏ. Người hâm mộ tài tửNấc thang lên thiên đườngphản đối cuộc hôn nhân này vì cho rằng Son Tae Young vừa kém danh tiếng vừa có tình sử phức tạp. Trong khi đó, Kwon Sang Woo đang là "bạch mã hoàng tử trong mơ" của mọi thiếu nữ.

Truyền thông Hàn từng thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ về nguyên nhân người hâm mộ tức giận khi biết thần tượng hẹn hò. Đa phần ý kiến cho rằng họ cảm thấy bị phản bội khi ca sĩ hoặc diễn viên yêu thích đã bí mật yêu đương, "rải thính" cho người yêu trong khi vẫn luôn khẳng định mình độc thân.

Kwon Sang Woo đánh mất hàng trăm nghìn fan và hơn 10 hợp đồng quảng cáo vì công khai yêu Son Tae Young.

Bất chấp việc này, sao Hàn vẫn nghĩ ra muôn kiểu gặp gỡ bí mật như gặp gỡ trong xe hơi riêng, cùng đến chung một salon làm tóc, hẹn nhau ở đài truyền hình... để hẹn hò.

Sunny (SNSD) còn nghĩ ra cách rủ một người bạn thật nổi tiếng cùng đến buổi hẹn để đánh lạc hướng truyền thông. Trong khi đó, Kim Hee Chul thừa nhận anh thường giả gái khi đi gặp người yêu và luôn đi cách "nửa kia" 200 m để tránh bị phát hiện.

Sợ công khai yêu thành "bệnh"

Gần đây, việc truyền thông tự ý công bố thông tin cá nhân và hình ảnh của nữ luật sư được cho là bạn gái mới củaSong Joong Kikhiến nhiều người tức giận. Việc tự ý phát tán thông tin cá nhân được cho là vi phạm pháp luật.

Từ đó, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về quyền tự do của người nổi tiếng. Trước Song Joong Ki, nhiều diễn viên nổi tiếng khác cũng phải giấu kín vợ hoặc chồng của mình ngay cả trong lễ cưới vì sợ hình ảnh của những người không làm trong ngành giải trí bị phát tán lên mạng.

Ví dụ điển hình có thể kể đến Jeon Ji Hyun, cô tự mình xuất hiện và trả lời câu hỏi của báo chí trong buổi trò chuyện trước lễ cưới. Tới nay, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng minh tinhVì sao đưa anh tơíchưa một lần đăng tải hình ảnh của chồng lên mạng xã hội. Tất cả tư liệu về chồng cô đều là ảnh kém chất lượng do người hâm mộ vô tình chụp lại.

Jeon Ji Hyun một mình tiếp báo chí trong ngày cưới vì muốn giữ kín hình ảnh chồng.

Choi Ji Woo, Han Chae Young, Lee Young Ae... và rất nhiều nữ diễn viên xứ kim chi cũng lựa chọn các làm như Jeon Ji Hyun.

Không chỉ hẹn hò với người ngoài ngành giải trí, ngay cả khi các ngôi sao yêu nhau, họ cũng có xu hướng muốn giữ kín chuyện tình. Nguyên nhân xuất phát từ việc nếu công khai tình yêu, mọi hành động của hai người sẽ trở thành chủ đề bàn tán cho công chúng. Thậm chí, ngay cả khi chia tay, hình ảnh của họ cũng sẽ gắn liền với nhau trong thời gian rất dài.

Song Hye KyovàHyun Binlà minh chứng điển hình cho việc luôn bị nhắc tới tình cũ dù đã chia tay nhiều năm. Đã hơn 10 năm kể từ khi hai người chia tay nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng nhắc đến tên Hyun Bin trong những câu chuyện xoay quanh đường tình của kiều nữ họ Song. Những hình ảnh về chuyện yêu của hai người vẫn liên tục bị "đào xới" lên chỉ để thỏa mãn sự yêu thích của khán giả.

Điều này lâu dần dẫn đến một "chứng bệnh" ở giới nghệ sĩ, chính là sợ công khai tình yêu. Nhiều minh tinh như Son Ye Jin, Kim Hye Soo hay Jang Nara khiến nhiều người bất ngờ khi hoạt động trong ngành giải trí hàng chục năm nhưng không hề thừa nhận tình cảm với bất kỳ ai.

Với trường hợp của Kim Hye Soo, chuyện yêu của cô với "trai xấu" Yoo Hae Jin từng trở thành chủ đề chỉ trích dai dẳng nhiều tháng của dân mạng. Sau cùng, "chị đại" của màn ảnh Hàn phải chia tay bạn trai vì cả hai người đều không chịu nổi áp lực, sự soi mói của khán giả. Gần 10 năm sau khi chia tay nam diễn viên họ Yoo, Kim Hye Soo không công khai hẹn hò thêm bất kỳ ai vì sợ tổn thương.

Son Ye Jin và Jang Nara chưa từng thừa nhận hẹn hò với bất kỳ ai trong 20 năm sự nghiệp.

Chính Son Ye Jin cũng từng thừa nhận trong một chương trình truyền hình rằng “Tôi chỉ hẹn hò bí mật” vì không muốn bị người hâm mộ và báo chí soi mói vào đời tư. Jang Nara - một "gái ế" lâu năm của showbiz - cũng cho biết cô có hẹn hò nhưng luôn giữ bí mật tuyệt đối.

Có ý kiến cho rằng sự quan tâm, yêu thích của khán giả đã mang lại cho giới nghệ sĩ nguồn thu nhập khổng lồ cùng cuộc sống xa hoa, hào nhoáng. Vì vậy, như một lẽ tất nhiên, ca sĩ và diễn viên nổi tiếng phải đánh đổi bằng cuộc sống, sự tự do cá nhân của họ.

Theo dõi trên các trang cộng đồng tại Hàn Quốc, phần lớn dân mạng đều đồng tình với quan diểm trên. Do vậy, dân mạng xứ kim chi luôn soi mói và tỏ thái độ khắt khe, thậm chí đến mức cay nghiệt khi nhận xét về một người, hay một chuyện tình.

Ngày nay, người hâm mộ đã dần mở lòng hơn với việc tôn trọng đời sống tình cảm cá nhân của nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc này vẫn không quá phổ biến và đa phần ca sĩ, diễn viên vẫn phải giữ bí mật chuyện tình cảm của mình.

Theo Tuệ Lâm/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/vi-sao-du-luan-van-soi-suc-vi-hyun-bin-va-song-hye-kyo/20200622075916752