Vì sao ĐT Thái Lan bỏ buổi tập kín đầu tiên sau khi tới Việt Nam?

HLV Akira Nishino quyết định hủy buổi rèn quân đầu tiên của ĐT Thái Lan ở Hà Nội - chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam.

Sau thất bại 1-2 trước Malaysia, ĐT Thái Lan đã di chuyển tới Hà Nội và dự kiếnsẽ có buổi tập kín đầu tiên vào chiều 16/11, chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á.

HLV Akira Nishino.

Sau sự cố quay lén tại Malaysia, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan quyết định tự thuê sân tập. Theo kế hoạch ban đầu, đội bóng của HLV Akira Nishinosẽ có buổi tập đầu tiên ở Hà Nội tại Trung tâm Thể thao Viettel.

Những hình ảnh quay lén buổi tập của ĐT Thái Lan xuất hiện trên truyền hình Malaysia.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa Vàng đã quyết định hủy buổi tập kín đầu tiên này, không lâu trước thời gian bắt đầu tập luyện dự kiến. Thay vào đó, họ đã ở lại khách sạn để tập nhẹ và sẽbắt đầu buổi tập chính thức từ ngày 17/11.

Theo truyền thông Thái Lan, HLV Nishino muốn các học trò có thời gian nghỉ ngơi sau hành trình bay dài.Hơn nữa khoảng cách từ khách sạn tới sân Viettel là khoảng 40km, mất nhiều thời gian di chuyển nên thể lực của các cầu thủ không đảm bảo.

"Voi chiến" đang chịu áp lực rất lớn từ dư luận nước nhà, sau khi để mất 3 điểm trước Malaysia. Trận thua này khiến Thái Lan mới chỉ có được 7 điểm và tạm thời xếp thứ 2 tại bảng G, kém đội dẫn đầu Việt Nam 3 điểm.

Trước mắt, họ sẽ có khoảng 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam, một trong số đó là buổi tập khớp sân tại SVĐ Mỹ Đình chiều 18/11.

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/vi-sao-dt-thai-lan-bo-buoi-tap-kin-dau-tien-sau-khi-toi-viet-nam/20191117091217739