Vì sao đôi giày cũ kỹ này của Nike bán được giá 10 tỷ đồng?

Đôi Nike 'Moon Shoe' 1972 mới đây được mua lại với mức kỷ lục 437.500 USD trong phiên đấu giá tại New York, Mỹ.

Cận cảnh đôi Nike 'Moon Shoe' vừa được bán giá 10 tỷ đồng Đây chính là đôi giày giữ kỷ lục có giá bán cao nhất thế giới tính đến nay.

Mới đây, Nike "Moon Shoe" 1972 chính thức phá vỡ kỷ lục đôi giày có giá bán cao nhất thế giới với mức giá 437.500 USD. Cụ thể, mẫu giày được nhà sưu tầm người Canada - ông Miles Nadal - mua lại trong phiên đấu giá tại Sotheby's.

Ông Nadal là một trong những khách hàng thân thiết của Sotheby's, khi đã chi hơn 850.000 USD để sở hữu gần 100 mẫu sneakers thuộc phiên bản giới hạn từ những người sưu tầm.

Đôi giày "Moon Shoe" của Nike được bán lại với mức giá hơn 10 tỷ đồng.

Đôi giày "Moon Shoe" của Nike được bán lại với mức giá hơn 10 tỷ đồng.

Lý giải về sự đắt đỏ của mẫu giày "Moon Shoe", nhà đấu giá cho rằng nó nằm ở việc thiết kế và sản xuất món phụ kiện hoàn toàn thủ công dành cho các vận động viên tại Olympic 1972 với số lượng chỉ có 12 đôi trên thế giới. Ngoài ra, đôi giày này còn được sáng tạo từ nhà đồng sáng lập Nike - Bill Bowerrman.

Phụ kiện này cũng từng được vận động viên marathon Bruce Mortenson sử dụng.

Anh chia sẻ: "Moon Shoe khác biệt so với những đôi giày Onitsuka Tiger mà tôi đã sử dụng. Độ êm ái từ bộ đệm chính là sự khác biệt rõ ràng nhất. Phần đế xốp đem đến cảm giác vững chắc, trông cao hơn một chút so với mặt đất".

Trước "Moon Shoe", mẫu giày đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá thế giới thuộc về đôi Converse mà siêu sao bóng rổ Michael Jordan sử dụng trong trận tranh huy chương vàng tại Olympic 1984, với mức giá 190.000 USD.

Mẫu giày Converse của siêu sao bóng rổ Michael Jordan từng được bán ở phiên đấu giá với con số 190.000 USD.

Thiên Minh
Ảnh: Pinterest

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-doi-giay-cu-ky-nay-cua-nike-ban-duoc-gia-10-ty-dong-post970807.html