Vì sao ĐKVĐ Quảng Nam khởi đầu khó khăn ở V-League 2018?

7 vòng đầu tiên tại V-League 2018, nhà ĐKVĐ Quảng Nam đang đứng tận vị trí thứ 10 với chỉ 8 điểm. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang bị đội đầu bảng Hà Nội FC bỏ xa tới 9 điểm.

Thừa nhận sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi lên đỉnh vinh quang, song những bước khởi đầu vất vả như hiện tại chắc chắn không nằm trong suy nghĩ của đội bóng xứ Quảng. Trải qua 7 trận đấu, hàng công của họ chỉ “nổ súng” có 6 lần, là một trong những đội có hàng công tệ nhất giải sau vòng 7. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại để các đối thủ “xé” lưới tới 9 lần.

Quảng Nam đang ngụp lặn ở nửa sau bảng xếp hạng V-League 2018 sau 7 vòng đấu.

Ở mùa giải năm nay, Quảng Nam FC vẫn giữ được sự ổn định về lực lượng như những mùa giải trước. Thế nhưng, khi không còn đóng vai “kẻ núp gió”, đội bóng này buộc phải tăng cường lực lượng. Rất nhiều cầu thủ tài năng được nhắm đến, nhưng cuối cùng vẫn không có ngôi sao nào cập bến Tam Kỳ.

Thực tế, các nhà ĐKVĐ cũng đã đưa về 6 tân binh, nhưng những cái tên như Văn Hà, Mila, Đức Thắng, Quang Huy, Wander Luiz hay Minh Hoàng đều không đủ sức nặng. Việc tiền đạo Wander Luiz phải “lạc trôi” sang XSKT Cần Thơ chỉ sau 2 trận đá cho Quảng Nam ở V-League là minh chứng rõ nhất.

Ngay kể cả khi BLĐ Quảng Nam chấp nhận “tha thứ” và để tiền đạo Claudecir trở lại thi đấu, thì “Ngoại binh xuất sắc nhất” mùa giải năm ngoái cũng đang chơi với phong độ sa sút. Trong 5 trận đã qua cho đội bóng xứ Quảng, tiền đạo này chỉ có duy nhất 1 bàn trong thất bại 1-3 của Quảng Nam FC trước Becamex Bình Dương.

Trước mùa giải, điều mà BLĐ và ban huấn luyện Quảng Nam lo ngại là các đối thủ sẽ thi đấu quyết tâm hơn khi đối đầu với nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên, với những gì diễn ra từ đầu giải đến giờ, thì một điều rõ ràng là Quảng Nam FC đã không còn bất ngờ với các đối thủ. Vẫn sử dụng nhiều những con người cũ, vẫn một lối chơi cũ, nên việc họ bị các đội bóng khác “bắt bài” không phải là điều gì đó quá lạ lẫm.

Sự sa sút của các trụ cột gây khó khăn cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, một số cầu thủ bị gánh nặng tuổi tác hay phong độ bị giảm sút. Ngoài ra, chấn thương dai dẳng của một số trụ cột như tiền vệ Huy Hùng, Nguyễn Trung Đại Dương,… khiến cho các nhà ĐKVĐ gặp không ít khó khăn với những sự thay thế, cũng như vận hành lối chơi.

Mùa giải trước, sự xuất sắc của hàng phòng ngự với những cái tên như trung vệ Thiago, Văn Học, Văn Phong Hay thủ môn Văn Cường đã góp công lớn cho chức vô địch của Quảng Nam FC. Thế nhưng, mùa giải này, vẫn những con người ấy, nhưng thi thoảng lại mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua đáng tiếc.

Dù V-League 2018 mới chỉ đi qua 7 vòng đấu, nhưng rõ ràng lúc này, các nhà ĐKVĐ đang bị “bủa vây” bởi không ít khó khăn. Vì thế, đội bóng xứ Quảng cần những thay đổi mang tính bước ngoặt để có thể tìm được đường trở lại với hình bóng quân vương của mình.

(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/vi-sao-dkvd-quang-nam-khoi-dau-kho-khan-o-v-league-2018-d444977.html