Vì sao Đan Trường - Cẩm Ly được gọi là 'cặp đôi vàng'?

Đan Trường và Cẩm Ly là cặp đôi mà ra bài hát nào đều sẽ 'thắng' bài đó nên được khán giả ưu ái gọi là 'cặp đôi vàng' của làng nhạc Việt.

 Đan Trường – Cẩm Ly là cặp nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến.

Đan Trường – Cẩm Ly là cặp nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến.

Mới đây, bộ đôi Đan Trường - Cẩm Ly có dịp hội ngộ tại chương trình "Bo Bolero" và dành tặng khán giả tiết mục thăng hoa, cảm xúc. Cả hai từng được yêu mến với những màn kết hợp trước đó, điển hình là "Chim trắng mồ côi". Với kinh nghiệm nhiều năm đứng chung sân khấu, thương hiệu Đan Trường - Cẩm Ly đã trở thành một “tượng đài" trong lòng khán giả yêu âm nhạc.

Cẩm Ly được nhắc đến là người bạn diễn ăn ý nhất trên sân khấu của Đan Trường. Giọng ca "Mưa trên cuộc tình" tâm sự anh xem bà xã Minh Vy là “người tình trong âm nhạc" vì cả hai có những kỷ niệm, tình cảm hơn 23 năm. “Rốt cuộc chúng tôi lại có duyên là cặp bài trùng trong sự nghiệp ca hát", Về phía Cẩm Ly, khi nói đến danh xưng này, cô chia sẻ: “Chuyện tình của hai đứa rất dài, xuyên suốt trong một thời gian thông qua các ca khúc. Chúng tôi ăn ý với nhau đến mức khán giả, thậm chí là ba mẹ tôi nói rằng: “Nói không có tình cảm là không tin luôn".

Đồng thời, Cẩm Ly khẳng định ông xã không ghen khi cô kết hợp đầy tình cảm với Đan Trường trên sân khấu, hoặc trong các MV ca nhạc: “Tôi đã từng nói mình ở ngoài như thế nào nhưng lên sân khấu là phải hóa thân. Đã gọi là người tình trong âm nhạc, nếu cứ hát dửng dưng, không thể hiện thì không thể truyền tải được đến khán giả để họ cảm nhận. Nếu như vậy mình thất bại. Bản thân chúng tôi không có gì phải sợ".

Đan Trường nói thêm các MV của cả hai đều chủ yếu do Minh Vy làm đạo diễn. Thậm chí, chính ông xã Cẩm Ly là người yêu cầu phải thể hiện tình cảm trước ống kính.

Cặp đôi được yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng cùng sự ăn ý trong phong cách trình diễn.

Tiết lộ về "Ảo mộng tình yêu" - ca khúc đầu tiên kết hợp cùng nhau, Cẩm Ly thừa nhận đó là sự ngẫu nhiên nhưng cô không ngờ lại được khán giả đón nhận. Trong khi đó, Đan Trường kể: “Bài đó khán giả thích đến nỗi mỗi lần đi diễn, chúng tôi kéo theo nguyên một đoàn người hầu theo diễn luôn”. Đồng thời, anh Bo thừa nhận ca khúc "Chim trắng mồ côi" là bản Bolero được khán giả yêu mến, tạo nên dấu ấn của cả hai đến tận bây giờ. “Đi đâu mọi người vẫn thích và yêu cầu, đó là điều hạnh phúc đối với một người ca sĩ. Bài hát qua thời gian sẽ có nhiều ca khúc mới thay thế, nhưng để cho người ta lưu lại và nhớ mãi thì tôi thấy hạnh phúc lắm", nam ca sĩ nói thêm.

Đan Trường cho rằng, anh may mắn khi kết hợp một bài hát nào với Cẩm Ly đều sẽ “thắng", điển hình là các ca khúc như "Nếu phôi pha ngày mai", "Khung trời ngày xưa", "Đêm cô đơn"... Đó cũng chính là lý do khán giả ưu ái gọi hai nghệ sĩ là cặp đôi vàng của làng nhạc Việt.

“Nói thì hơi quá nhưng đó là tình cảm khán giả dành cho mình, bảo rằng hai người này không ai thay thế được. Tôi không biết Đan Trường thế nào, nhưng với tôi, dù sau này thế nào tình bạn, tình đồng nghiệp của tôi với Trường vẫn sẽ bền vững. Trong công việc bây giờ không phải lúc nào cũng có cơ hội hợp tác với nhau. Nhiều khi Trường sẽ gặp một nghệ sĩ khác, hát đôi với nhau để mang đến màu sắc mới, và tôi cũng vậy. Nhưng khi hai người có dịp kết hợp đều có sự bùng nổ của khán giả", Cẩm Ly chia sẻ.

Đan Trường nói thêm khi phát hành một ca khúc nào đó, anh cũng không nghĩ rằng nó sẽ được công chúng yêu mến nhiều đến vậy. Tuy nhiên, anh thấy may mắn khi cả hai “ra bài nào thắng bài đó" dù ở nhiều thể loại khác nhau. Cả hai cũng thừa nhận xét về chiều cao, chất giọng, thì Đan Trường - Cẩm Ly khá “hợp" nên dễ dàng được công chúng đón nhận. “Tôi với Ly như một mảng hình lắp ghép, nó khít với nhau luôn",anh khẳng định.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/vi-sao-dan-truong-cam-ly-duoc-goi-la-cap-doi-vang-550865.html