Vì sao Đại hội VFF chưa thể chốt danh sách ứng viên?

Chia sẻ với Dân Việt sáng nay, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF, thành viên Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022) cho hay sớm nhất cũng phải sang tuần sau mới có thể chốt và công bố danh sách ứng viên…

Cách đây hơn 1 tháng, đêm 18.4, VFF đã công bố danh sách 46 ứng cử viên được đề cử đã nộp hồ sơ ứng cử, nhận lời tham gia tranh cử vào Ban chấp hành (BCH) và các vị trí lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 2018-2022.

Nhưng sau đó, ngày 27.4, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF, Trưởng tiểu ban nhân sự đã ký công văn gửi các Ủy viên BC VFF khóa VII khẳng định Đại hội VFF khóa VIII không thể diễn ra trong tháng 4 như nghị quyết của Hội nghị BCH VFF lần thứ 12 tổ chức ngày 16.3.2018.

Đại hội VFF đã không thể diễn ra trong tháng 4 như nghị quyết của Hội nghị BCH VFF lần thứ 12. Ảnh: I.T

Nguyên nhân là Tiểu ban nhân sự cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác nhân sự theo tiêu chí mới (không cần bằng Đại học đối với các ứng viên vào các vị trí lãnh đạo VFF), dự kiến hoàn thành trong thời gian từ từ 2 đến 10.5.

Công văn do ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF, Trưởng tiểu ban nhân sự ký ngày 27.4.

Nhưng tới hôm nay (25.5), tức là đã quá hạn nửa tháng để hoàn tất công tác nhân sự, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF khẳng định vẫn chưa xong!

“Đề cử từ các tổ chức thành viên đã xong. Nhưng chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để rà soát hồ sơ, trao đổi qua lại với các ứng viên trước khi chốt lại. Có thể trong tuần sau mới có thể công bố danh sách”, ông Hoài Anh cho hay.

Trước câu hỏi của Dân Việt về số lượng ứng viên vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ - vị trí khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua, từ câu chuyện tranh cãi giữa bầu Đức – bầu Tú, tiếp đến là hàng loạt những “nhân tố mới” được đề cử...? Ông Hoài Anh xin miễn bình luận:

“Tôi chỉ có thể nói là có nhiều người ứng cử vào vị trí này, còn số lượng cụ thể ra sao chưa thể chia sẻ được”.

Vậy ông Trần Mạnh Hùng sau khi từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF sau sự cố lộ băng ghi âm chửi tục hướng vào Phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền có tiếp tục ứng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ hay không? Dân Việt hỏi thêm và ông Hoài Anh cũng xin khất:

“Vấn đề này tôi cũng không thể nói được lúc này”.

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF (giữa) khẳng định Tiểu ban nhân sự cần thêm thời gian để rà soát hồ sơ, trao đi đổi lại với các ứng viên trước khi chốt danh sách cuối cùng. Ảnh: I.T

Theo tìm hiểu của Dân Việt, lúc này, vị trí Phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ có 5 ứng viên gồm các ông: Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Động Lực), Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP VinaCacao), ông Trần Mạnh Hùng (Chủ CLB bóng đá Hải Phòng), ông Nguyễn Hoài Nam (Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam), ông Phạm Thanh Hùng (Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh)

Vị trí Chủ tịch VFF vẫn là cuộc "chạy đua" giữa 4 nhân vật: Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF, ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu LHTT Quốc gia, ông Lê Quý Phượng - Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh; Ủy viên BCH, Trưởng Ban Y học VFF khóa VII.

"Chiếc ghế" Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông có sự tham gia của 6 người: Ông Nguyễn Xuân Gụ - đương kim Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF, ông Cao Văn Chóng - Ủy viên BCH VFF khóa VII, ông Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Biên tập báo Bóng Đá, ông Nguyễn Lân Trung - Ủy viên BCH VFF khóa VII, ông Phan Anh Tú - Ủy viên BCH VFF khóa VII.

Cuộc cạnh tranh vào chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn có 4 người là ông Trần Quốc Tuấn, ông Dương Vũ Lâm - Trưởng VP đại diện phía nam VFF, ông Phạm Ngọc Viễn - Ủy viên BCH, Trưởng ban chiến lược VFF khóa VII, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Đại hội VFF khóa VIII sẽ bầu ra 17 Ủy viên BCH, thay vì 23 Ủy viên BCH như khóa VII.

Nói cách khác, cuộc đua vào những “chiếc ghế” lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VIII hứa hẹn sẽ rất khốc liệt với nhiều diễn biến khó lường trong thời gian tới!

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-dai-hoi-vff-chua-the-chot-danh-sach-ung-vien-879163.html