Vì sao 'Đại gia vàng giả' Phúc XO được giảm án?

Ngày 6/11, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm Trần Ngọc Phúc (SN 1983, tự Phúc XO) và 7 đồng phạm về tội 'Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy'; 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' và 'Không tố giác tội phạm'.

Tại tòa, Phúc cho rằng mức án 12 năm mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là quá nặng, bên cạnh đó, Phúc trình bày trước khi bị tạm giam, tháng 11/2017, Phúc bị tai nạn dẫn đến chấn thương gây gãy lún đốt sống thắt lưng 1, không liệt, đã được điều trị làm vững cột sống. Hiện sức khỏe của Phúc đã ổn định nhưng bị teo cơ chân, đi lại rất khó khăn.

Phúc cũng trình bày thêm đã nộp tiền phạt bổ sung, vì những lí do này, Phúc đề nghị tòa giảm án để được sớm trở về cùng gia đình.

Phúc XO cùng các đồng phạm tại tòa. Ảnh: VNE

Phúc XO cùng các đồng phạm tại tòa. Ảnh: VNE

HĐXX xét thấy Phúc XO bị teo cơ chân, không thể đi lại được. Bị cáo đã nộp xong tiền phạt bổ sung. Do đó, tòa phúc thẩm giảm án cho bị cáo từ 12 năm tù xuống 10 năm.

Bên cạnh đó, một bị cáo được giảm án còn bằng thời gian tạm giam ba tháng sáu ngày tù, được trả tự do ngay tại tòa.

Các bị cáo khác tòa bác kháng cáo vì không có tình tiết giảm nhẹ mới, giữ nguyên mức hình phạt án sơ thẩm.

Trước đó, theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2018, Phúc nhờ người đứng tên giấy phép kinh doanh quán karaoke XO Pharaon (trên đường Trường Chinh, quận 12). Để lôi kéo khách vào quán karaoke, Phúc gây sự chú ý, đánh bóng tên tuổi bằng cách đeo trang sức “khủng” bằng vàng giả nhưng nói dối là 20 kg vàng 9999; nhận là chủ dàn môtô, ôtô sang dát vàng.

Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và em trai là Trần Ngọc Tài tại cơ quan công an

Karaoke XO Pharaon hoạt động từ 8h đến 0h, mức giá 150.000-500.000 đồng một giờ. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy trong phòng thì nhân viên phục vụ sẽ cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy và sẽ phụ thu từ 200.000 đồng/giờ đến 800.000 đồng/giờ.

Rạng sáng 10/4, hàng trăm cảnh sát thuộc PC02, Công an quận 12, ập vào quán karaoke XO Pharaon nói trên để kiểm tra hành chính. Tại đây, cảnh sát tìm thấy nhiều ma túy. Phúc XO cùng gần 100 người (trong đó có khoảng 40 nữ) được đưa về trụ sở để điều tra.

Khi bị bắt giam, ông Trần Ngọc Phúc khai nhận biết nhiều thanh niên có nhu cầu sử dụng ma túy trong quán karaoke nên chỉ đạo nhân viên cho phép khách sử dụng ma túy. Nếu khách cần, quán phải đáp ứng các dụng cụ sử dụng ma túy, nhưng không được bán hoặc mua giúp ma túy.

Bên trong không gian quán karaoke XO Pharaon

Cơ quan điều tra xác định, mỗi ngày có 5-8 phòng được thuê sử dụng ma túy. Trừ toàn bộ chi phí, Phúc thu lợi mỗi tháng khoảng 600 triệu đồng trong việc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Các nhân viên của Phúc khai phù hợp với ông chủ. Riêng các nữ nhân viên không được trả lương mà sống nhờ tiền “bo” của khách khi ngồi uống bia chung.

Trước đó, Phúc XO từng nổi tiếng trên MXH và được nhiều người biết đến bởi danh xưng “đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam”, theo đó, số vàng người này sở hữu lên tới 18 kg. Phúc XO gây choáng khi chia sẻ clip có hẳn lò luyện vàng trong nhà “để đúc thành khối” cho chuẩn, người này cũng từng khẳng định, vàng của mình chỉ tính bằng ký (kg) chứ không bằng cây như thông thường.

Phúc XO trước đó từng nổi tiếng vì đeo nhiều vàng trên người.

Dàn xe máy với biển số ngũ quý đắt đỏ của Phúc XO… cũng là biển số giả.

Tuy nhiên, cơ quan Công an TP.HCM vào cuộc điều tra xác minh và phát hiện toàn bộ số vàng “khủng” của Phúc XO là giả, dàn xe khủng mang biển số tứ quý cũng là biển số giả và không phải Phúc XO đứng tên, chỉ dùng để phô trương tên tuổi. Riêng ô tô Audi được Phúc thuê giá 700.000 đồng/ngày. Ngay cả hệ thống loa mà Phúc XO từng thông tin rằng trị giá hơn 6 tỷ chỉ là đồ Trung Quốc với giá trị rất thấp.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dai-gia-vang-gia-phuc-xo-duoc-giam-an-vi-sao-20201106141824894.html