Vì sao đại diện bị hại bất ngờ xin giảm án cho nữ doanh nhân gây tai nạn kinh hoàng?

Dự tòa, đại diện cho bị hại Nguyễn Thị Kim Phụng (đã chết) bất ngờ xin HĐXX xem xét phạt bị cáo mức án thấp nhất và không đòi thêm bất cứ khoản bồi thường nào

Sáng 17-6, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12, TP HCM) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ" thu hút đông đảo sự quan tâm từ dư luận.

Nguyễn Thị Nga là nữ doanh nhân lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM).

Dự tòa, đại diện cho bị hại Nguyễn Thị Kim Phụng (đã chết) bất ngờ xin HĐXX xem xét phạt bị cáo mức án thấp nhất và không đòi thêm bất cứ khoản bồi thường nào. Đại diện một bị hại khác cũng bày tỏ mong muốn tương tự trước tòa. "Mong HĐXX phạt bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo nhanh chóng về đoàn tụ với ba con nhỏ" – cha của một bị hại trong vụ án nêu ý kiến.

Bị cáo bật khóc, xin lỗi gia đình bị hại

Theo chủ tọa phiên tòa, mất mát bị cáo gây ra cho các gia đình là không thể bù đắp. Pháp luật không dung thứ hành vi lái xe khi không có bằng lái rồi gây tai nạn thảm khốc. Việc tất cả gia đình bị hại hiểu, chia sẻ và viết đơn bãi nại cho bị cáo thể hiện tính nhân văn, tình người. HĐXX mong bị cáo ý thức và hối hận về việc bản thân bị cáo gây ra.

HĐXX xét hỏi bị cáo

Lắng nghe ý kiến từ phía bị hại và cơ quan xét xử, bị cáo Nga bật khóc và quay xuống, cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.

Thừa quyền công tố, đại diện VKSND quận Bình Thạnh nhận thấy bị cáo điều khiển phương tiện nhưng không có bằng lái. Chưa hết, bị cáo còn uống rượu rồi lái xe dẫn đến tai nạn kinh hoàng. Đại diện VKS khẳng định mất mát bị cáo gây ra cho gia đình các bị hại là không thể bù đắp. Tuy nhiên, cơ quan công tố vẫn ghi nhận nhiều tính tiết giảm nhẹ khi đề nghị mức án, như: gia đình bị hại có đơn bãi nại, bị cáo ăn năn... Từ cơ sở đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga từ 36 - 42 tháng tù giam về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-dai-dien-bi-hai-bat-ngo-xin-giam-an-cho-nu-doanh-nhan-gay-tai-nan-kinh-hoang-20190617100416089.htm