Vì sao cựu Thiếu tá Đội phó Công an quận Đồ Sơn bị bắt?

Cựu thiếu tá bị bắt vì liên quan tới việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán Karaoke do Công an quận Đồ Sơn thực hiện. Sau đó, bị một cán bộ công an dưới quyền tố giác...

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi) - cựu thiếu tá, cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Đồng thời, Tổ công tác Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao thực hiện việc bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Cường và khám xét nơi ở tại phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Được biết, cựu thiếu tá bị bắt vì liên quan tới việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán Karaoke do Công an quận Đồ Sơn thực hiện. Vụ việc chỉ vỡ lở khi một cán bộ công an dưới quyền có đơn tố giác và Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc xác minh.

Trước khi bị bắt giữ, ông Nguyễn Hữu Cường có cấp bậc thiếu tá, giữ chức Phó đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Đồ Sơn. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vi-sao-cuu-thieu-ta-doi-pho-cong-an-huyen-do-son-bi-bat-20210123160456467.htm