Vì sao cựu phó phòng cảnh sát kinh tế giao cấu với nữ sinh lớp 9 chỉ đi tù 3 năm?

Phạm Văn Lam (cựu Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) cùng 3 bị cáo Phạm Như Hiển, Phạm Đức Việt, Từ Minh Tuyên chỉ nhận mức án tổng cộng 12 năm 6 tháng tù giam sau vụ xâm hại tập thể nữ sinh lớp 9 khiến dư luận bất bình.

Nhóm 4 người xâm hại tập thể nữ sinh lớp 9 bị phạt tù quá nhẹ?!

Sáng nay 19.4, TAND TP Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kín vụ Phạm Văn Lam (47 tuổi, cựu Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình, cựu thượng tá công an) cùng 3 bị cáo Phạm Như Hiển (45 tuổi, tên thường gọi là Kiểm, cha nuôi của bị hại), Phạm Đức Việt (45 tuổi), Từ Minh Tuyên (48 tuổi) về giao cấu và dâm ô nữ sinh lớp 9 - Nguyễn T.M (học trường THCS trên địa bàn tỉnh Thái Bình).

4 bị cáo nhận mức án tổng cộng 12 năm 6 tháng tù giam vì tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổiDâm ô đối với người dưới 16 tuổi, đồng thời phải bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng.

+ Phạm Như Hiển bị phạt 5 năm tù giam vì tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

+ Phạm Đức Việt bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

+ Phạm tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, Từ Minh Tuyên bị phạt 2 năm tù và Phạm Văn Lam lãnh án 3 năm tù giam.

Theo phán quyết của TAND TP Thái Bình thì Nguyễn T.M tự nguyện giao cấu với 3 trong 4 bị cáo.

Rất nhiều bạn đọc cho rằng mức phạt với 4 người này quá nhẹ, không đủ sức răn đe và có thể gây hệ lụy xấu sau này, dù đúng theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Bạn đọc cho rằng mức phạt nhóm 4 người xâm hại nữ sinh lớp 9 quá nhẹ.

Bạn đọc cho rằng mức phạt nhóm 4 người xâm hại nữ sinh lớp 9 quá nhẹ.

Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Đối với 2 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khách sạn được cho là nơi nữ sinh lớp 9 bị nhóm người xâm hại.

Có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9

Nhiều người cho rằng vụ án có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm và tính toán với nhau. "Một cô bé còn nhỏ như vậy khó có thể tự nguyện quan hệ với 4 người cùng lúc", một người nhận định.

Bên cạnh đó, dư luận cho rằng nữ sinh lớp 9 đang ở độ tuổi chưa đủ năng lực hành vi, chưa quyết định được bản thân. Do đó, nạn nhân không tự chủ được trong việc quyết định có tự nguyện hay không?

Vài người nhấn mạnh bé gái 14 tuổi có thể không biết hậu quả do vụ việc gây ra nhưng 4 người đàn ông liên quan phải biết điều đó.

Từng nêu quan điểm về vấn đề này, luật sư Nguyễn Bá Ngà (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng để quy buộc một người phạm tội gì cần căn cứ vào rất nhiều yếu tố như dấu hiệu hành vi, dấu hiệu hậu quả... trong mặt khách quan; dấu hiệu lỗi, dấu hiệu động cơ, dấu hiệu mục đích... trong mặt chủ quan của tội phạm.

Cùng một hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi nhưng nếu quá trình điều tra chứng minh được việc nạn nhân bị giao cấu trái ý muốn thì những đối tượng này sẽ bị xử lý về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; hoặc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 2 lần trở lên;

g) Đối với 2 người trở lên;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Nếu không chứng minh được hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân thì chỉ xử lý về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Luật sư Ngà cho rằng, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, trong khi Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình chỉ bị khởi tố về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi khiến dư luận bất bình.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9.2018, Công an thành phố Thái Bình nhận đơn trình báo của gia đình Nguyễn T.M đi chơi nhiều ngày không về, điện thoại không liên lạc được.

Cơ quan chức năng phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, bất ngờ thấy nữ sinh lớp 9 trở về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý và cho hay bị nhóm đàn ông xâm hại tập thể tại khách sạn trên đường Trần Nhân Tông, TP Thái Bình.

Sau khi vụ dâm ô tập thể, nhóm Hiển đã thể hiện mong muốn thương lượng bồi thường nhưng gia đình Nguyễn T.M từ chối và tố cáo sự việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11.9.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Người đàn ông khoe đeo nhiều vàng giả hơn Phúc XO:

Không như Phúc XO dùng vàng giả để lừa gạt mọi người và quảng bá cho quán karaoke của mình, người đàn ông này chỉ làm clip này với mục đích mua vui. Cụ thể hơn, anh đeo dây chuyền khủng như sợi xích với mặt hình Hổ phù, hai chiếc lắc có biểu tượng của 12 con giáp và nhẫn đủ 10 ngón tay.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/vi-sao-cuu-pho-phong-canh-sat-kinh-te-giao-cau-voi-nu-sinh-lop-9-chi-di-tu-3-nam-111577.html