Vì sao Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini lại bị cảnh sát Pháp bắt giữ

Thông tin gây sốc trên được tờ Mediapart của Pháp phát đi đầu tiên. Theo tờ này, ông Michel Platini bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 18/6 (giờ địa phương), và bị di lý đến trụ sở của Văn phòng chống tham nhũng thuộc Cảnh sát Tư pháp (OCLCIFF). Việc bắt giữ ông Platini nhằm phục vụ công tác điều tra về cáo buộc nhận hối lộ khi ông trao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2022 cho Qatar.

Ông Michel Platini khi còn là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA

Ông Michel Platini khi còn là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA

Đất nước Trung Đông hồi tháng 12/2010 gây ra tranh cãi lớn khi được lựa chọn trở thành chủ nhà VCK World Cup 2022 sau Nga năm 2018. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về quyết định trao quyền đăng cai cho Qatar bởi so với các đối thủ khác, ở quốc gia vùng Vịnh này còn tồn đọng nhiều vấn đề, đặc biệt là khí hậu mùa hè nóng bức. Thời điểm đó, giới truyền thông đã bắt đầu đặt ra những nghi vấn về việc quốc gia Tây Á mua phiếu bầu để giành phần thắng.

Trước những lời cáo buộc này, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã mở cuộc điều tra. Sau một thời gian, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đi tới kết luận rằng, họ không tìm thấy bằng chứng về việc Qatar gian lận. Về phần mình, quốc gia Trung Đông này cũng lên tiếng bác bỏ việc họ dùng tiền để mua quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22.

Mọi việc có thể đã chìm xuống nếu như không có lời “thú tội” của ông Platini hồi năm 2014. Vị cựu danh thủ này đã thừa nhận có gặp gỡ bí mật với thái tử Qatar Tamin bin Hamad al-Thani. Theo Daily Mail, cuộc gặp diễn ra vào năm 2010, chỉ 10 ngày trước cuộc bầu chọn địa điểm đăng cai World Cup 2022. Tham gia cuộc họp còn có ông Nicolai Sarkozy, lúc bấy giờ đang là tổng thống Pháp. Cả ba người đã cùng nhau dùng bữa trưa tại khách sạn Elysee.

Theo tờ France Football, ba người có thể đã có cuộc trao đổi liên quan đến việc mua bán phiếu bầu. Theo đó, hai bên chấp nhận trao đổi về mặt kinh tế với nhau. Cụ thể, Qatar sẽ tiếp nhận CLB PSG, tham gia thành lập kênh thể thao BeIN Sports...Đổi lại, ông Platini phải bỏ phiếu cho Qatar, thay vì đối thủ cạnh tranh Mỹ. Đồn đoán này càng trở nên có tính xác thực khi chỉ ít tháng sau cuộc gặp, PSG đã về tay những ông chủ Qatar.

Qatar bị tước quyền đăng cai World Cup 2022?

Kể từ sau thời điểm bỏ phiếu trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, trong số 24 thành viên của Ủy ban điều hành FIFA thời điểm đó, 16 người hoặc rời ghế, hoặc bị đình chỉ, hoặc bị điều tra. Với bê bối này, nhiều khả năng đất nước Trung Đông này sẽ bị tước quyền đăng cai World Cup 2022.

Theo nhiều nguồn tin, hiện nhiều nước đã vào cuộc chạy đua giành quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới năm 2022, trong đó có cả Anh lẫn Mỹ. Trong khi đó, tại đại bản doanh của FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino đã đưa ra ý kiến đề nghị tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai dành cho tất cả các liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên để chọn ra nước sẽ nhận quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2022.

Việc ông Platini bị bắt giữ là cú sốc lớn với người hâm mộ bóng đá thế giới, nhưng không hề bất ngờ bởi trước đây ông từng “dính chàm”. Cựu huyền thoại bóng đá Pháp bị cấm hoạt động bóng đá bốn năm vì nhận khoản tiền 1,35 triệu bảng Anh từ cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Ông khẳng định rằng, đây là tiền lương cố vấn FIFA trả cho ông trong giai đoạn 1999-2002, nhưng không có giấy tờ chứng minh. Sau khi thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) về án phạt này, cựu huyền thoại bóng đá Pháp chính thức tuyên bố từ chức chủ tịch UEFA.

Michel Platini là huyền thoại bóng đá Pháp khi giúp đội nhà vô địch Euro 1984 và về hạng 3 tại World Cup 1986. Ở cấp CLB, sự nghiệp đỉnh cao của ông gắn liền với Juventus khi vô địch Serie A hai mùa giải 1983-1984, 1985-1986 và lên ngôi tại Champions League mùa giải 1984-1985. Ông từng ba lần giành Quả bóng Vàng liên tiếp trong ba năm 1983, 1984 và 1985.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vi-sao-cuu-chu-tich-uefa-michel-platini-lai-bi-canh-sat-phap-bat-giu-1430163.tpo