Vì sao cung nữ sợ phát khiếp khi được hoàng đế TQ sủng hạnh?

Hậu cung của hoàng đế Trung Quốc có hàng ngàn phi tần mỹ nữ. Dù vậy, không ít cung nữ lọt vào 'mắt xanh' của nhà vua và được sủng hạnh. Thế nhưng, thay vì vui mừng, đa số cung nữ lại cực kỳ sợ hãi vì được ân sủng. Vì sao lại vậy?

 Hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến thường có hậu cung hùng hậu với hàng ngàn phi tần, mỹ nữ hầu hạ. Thậm chí, nếu nhà vua "xiêu lòng" trước cung nữ nào thì cũng nhanh chóng được thái giám đưa tới cung điện.

Hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến thường có hậu cung hùng hậu với hàng ngàn phi tần, mỹ nữ hầu hạ. Thậm chí, nếu nhà vua "xiêu lòng" trước cung nữ nào thì cũng nhanh chóng được thái giám đưa tới cung điện.

Cung nữ nào được hoàng đế sủng hạnh có cơ hội trở thành giai nhân luôn kề cận bên cạnh bậc cửu ngũ chí tôn. Nếu như mang long thai và sinh hạ được hoàng tử thì cung nữ đó có thể được nhà vua phong làm quý nhân, quý phi...

Thế nhưng, không có mấy cung nữ có thể thay đổi số phận của bản thân bởi trong hoàng cung luôn có nhiều âm mưu, toán tính, đấu đá giữa các phi tần để tranh giành sự ân sủng của nhà vua.

Trên thực tế, đa số cung nữ có chút nhan sắc không hề mong muốn được hoàng đế ân sủng, thậm chí là không muốn được vua khen ngợi dù chỉ một câu.

Nguyên do là bởi đối với nhiều cung nữ, được nhà vua chú ý, thậm chí là đem lòng yêu thì số phận của họ sẽ thường là bi kịch.

Điển hình là trường hợp của vua Tống Quang Tông - vị vua thứ 12 của nhà Tống.

Ông hoàng này có hoàng hậu Lý Phượng Nương nổi tiếng hay ghen nên có nhiều thủ đoạn tàn ác để trừ khử tình địch.

Có lần, Tống Quang Tông khen ngợi một cung nữ bưng nước rửa tay có đôi tay trắng trẻo. Sau đó, nhà vua cầm chặt tay cung nữ lên và ngắm nghía hồi lâu. Ngay lập tức, chuyện này đã được mật báo tới tai Lý hoàng hậu, khiến bà ta nổi cơn tam bành. Hôm sau, nhà vua bỗng nhận được một món quà bất ngờ của hoàng hậu đựng trong một chiếc hộp vô cùng đẹp. Khi nhà vua hỏi vật gì bên trong chiếc hộp, thị nữ y lời hoàng hậu dặn trả lời rằng, đó là thứ mà nhà vua vô cùng yêu thích.

Ông hoàng háo hức mở ra xem rồi la lên kinh hoàng khi chứng kiến trong hộp là đôi tay tuyệt đẹp của cung nữ bất hạnh kia. Sau lần ấy, nhà vua không dám công khai bày tỏ tình cảm với các phi tần hay cung nữ. Riêng đám cung nữ thì càng giấu mình bởi nỗi lo mất mạng.

Cũng có không ít cung nữ được nhà vua để mắt tới nhanh chóng trở thành "cái gai" trong mắt của các phi tần. Theo đó, cung nữ trở thành mục tiêu bị trừ khử nên thường bị giết chết một cách tàn khốc.

video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-cung-nu-so-phat-khiep-khi-duoc-hoang-de-tq-sung-hanh-1330539.html