Vì sao Công nương Meghan Markle yêu thích màu be và xanh navy?

Từ ngày kết hôn với Hoàng tử Harry, Meghan dường như chỉ trung thành với những sắc màu trung tính, đặc biệt là màu be và xanh đậm.

Trong 12 tháng kể từ khi đính hôn, người ta đếm được có 17 lần Meghan Markle diện trang phục màu be hoặc xanh navy. Dù nổi tiếng là người có gu ăn mặc phóng khoáng trước đám cưới Hoàng gia, cựu diễn viên người Mỹ giờ đây lại ưu tiên hai tông màu này trong các cuộc gặp gỡ của Hoàng gia. Hai tông màu khác được ưu ái là đen (13 lần) và trắng (8 lần).

Trong thời trang, Meghan Markle ưu tiên màu trung tính.

Trong thời trang, Meghan Markle ưu tiên màu trung tính.

Nữ Công tước xứ Sussex dường như chỉ trung thành với những tông màu trung tính. Cô diện bộ đầm của Prada khi tham dự một sự kiện của những nhà lãnh đạo trẻ cùng Hoàng tử Harry và Nữ hoàng. Meghan chọn áo khoác màu yến mạch cho lễ đính hôn tại Brixton, và lại một lần nữa chọn áo khoác màu trung tính tại lần đầu tham dự lễ Giáng Sinh tại nhà thờ ở Sandringham.

Gần đây nhất, cô mặc hai áo khoác màu be khác nhau của Martin Grant và Burberry trong chuyến công du cùng chồng.

Stylist thường làm việc với người nổi tiếng, Rochelle White cho biết: “Có cảm giác Meghan hiểu rằng màu nào hợp với da mình nhất. Be là một màu trung tính có thể phối dễ dàng với mọi màu khác, và hợp với mọi phong cách thời trang cũng như trang điểm. Rõ ràng đây là màu mà Meghan thường chọn và cô ấy có vẻ rất thoải mái khi mặc màu này. Trong mọi sự kiện, màu be đều khiến cô ấy trở nên phù hợp với hoàn cảnh, thậm chí cả với các mùa”.

Xanh đậm cũng là gam màu được công nương xứ Sussex lựa chọn nhiều lần.

Trong khi đó, với những chuyến công du nước ngoài, Meghan lại lựa chọn xanh navy làm chủ đạo. Nhất là trong chuyến công du 16 ngày mới đây, cô mặc tới 8 bộ đồ xanh thẫm.

Các chuyên gia thời trang cho rằng việc chọn màu xanh navy trong những chuyến công du của Hoàng gia sẽ giúp Meghan truyền đi thông điệp về “sự chuyên nghiệp” của cô, nhưng đồng thời cô cũng là người “dễ gần”.

Ngoài ra, cô còn diện áo khoác xanh của Givenchy tại đám cưới Công chúa Eugenie hồi tháng 10 và áo khoác navy của J.Crew trong chuyến thăm Birmingham hồi tháng 3.

Karen Haller, chuyên gia phân tích màu ứng dụng, chia sẻ trên Dailymail: “Khi nói tới việc màu sắc tác động đến tâm lý, thì màu xanh thường liên quan tới trí óc. Màu xanh đậm thể hiện sự tin tưởng, logic và hiểu biết. Rõ ràng màu xanh sẽ thân thiện hơn màu đen, có lẽ vì thế mà cô ấy thường chọn màu này khi công du ở nước ngoài".

"Bên cạnh đó, đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Meghan, cô ấy muốn thể hiện sự tập trung vào nhiệm vụ mới của mình ở Hoàng gia” - Haller nói thêm.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-cong-nuong-meghan-markle-yeu-thich-mau-be-va-xanh-navy-post895870.html