Vì sao cơn bão số 13 đang đi vào biển Đông có tên quốc tế là Vamco?

Chiều 10/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cơn bão số 13 có tên Vamco đang mạnh dần lên cấp 13, giật cấp 16 trong 24 giờ tới trước khi tiến vào Biển Đông.

Cơn bão sắp vào Biển Đông có tên Vamco, vì sao?

Cơn bão số 13 sắp hình thành được lấy tên là Vamco, do cơ quan khí tượng Việt Nam đặt, với tên Tiếng Việt là Vàm Cỏ, một con sông ở Nam Bộ.

Người ta đặt tên cho bão để dễ nhớ và là cách tạo mối giao tiếp giữa các nhà dự báo thời tiết, các nhà khoa học với công chúng. Do bão kéo dài nhiều ngày và có thể có nhiều trận bão xảy ra cùng lúc ở những địa điểm khác nhau nên đặt tên là cách để phân biệt, tránh gây nhầm lẫn, đặc biệt trong việc trao đổi thông tin giữa các trạm khí tượng, sân bay, tàu thuyền ngoài khơi...

Đường đi của cơn bão số 12. Ảnh: VNDMS

Đường đi của cơn bão số 12. Ảnh: VNDMS

Tại Việt Nam, người dân thường nhớ tên các cơn bão theo số thứ tự xuất hiện trong năm. Nhưng để không nhầm lẫn giữa các năm, các nhà khí tượng đặt tên cho cơn bão để dễ đưa ra nhận định, dự báo và ghi chép trong lịch sử quan trắc.

Tại Việt Nam, Tổng cục Khí tượng thủy văn từng đề xuất 20 tên gọi cho bão là tên Tiếng Việt. Sau khi trình lên Ủy ban Bão quốc tế, 10 cái tên được duyệt là: Conson, Saola, Songda, Sontinh, Lekima, Sonca, Bavi, Trami, Halong và Vamco.

Dự báo cơn bão số 13 rất mạnh và sẽ mạnh lên nhanh chóng

Phân tích về tình hình thời tiết cực đoan sau bão số 12, ông Trần Quang Năng -Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, chiều 9/10, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Đông Nam Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Vamco, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ông Trần Quang Năng -Trưởng phòng Dự báo thời tiết. Ảnh: Lao động

"Theo những tính toán phân tích hiện tại, bão VAMCO là cơn bão rất mạnh và sẽ mạnh lên nhanh chóng trong 36 giờ tới với cường độ có thể đạt cấp 13 - 14, giật 16 trước khi đi vào Biển Đông.

Dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 12.11 và trở thành bão số 13 năm 2020. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, cường độ mạnh nhất trên Biển Đông có khả năng đạt cấp 13 - 14, giật cấp 16" - ông Năng nhấn mạnh, theo ghi nhận của báo Lao động.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định về cơn bão số 13, xuất phát điểm của cơn bão này gần giống cơn số 9, có nhiều yếu tố thuận lợi để cơn bão này mạnh lên. Cùng chung nhận định với các mô hình dự báo quốc tế, cơ quan khí tượng quốc gia Việt Nam nhận định trong 24 - 36 giờ tới tăng lên rất nhanh, trước khi vào Philippines bão sẽ đạt cấp 13.

"Dự báo vào sáng ngày 12/11, bão số 13 sẽ đi vào Biển Đông và vẫn giữ cường độ mạnh. Cơn bão này sẽ di chuyển nhanh gần giống cơn số 9, cường độ có thể thay đổi nhưng không giảm nhanh và giảm nhiều như cơn số 9. Hiện vẫn là dự báo xa nên vẫn cần tiếp tục theo dõi nhưng nhận định chung là cơn bão mạnh..." - ông Khiêm nói, theo PLO.

Yến Nguyễn (T/h)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/con-bao-sap-vao-bien-dong-co-ten-vamco-vi-sao-20201110223446144.html