Vì sao cô được ca tụng là 'đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc đại lục'?

Sở hữu sắc đẹp thời trẻ như trong tranh, Trần Hồng được mệnh danh là 'báu vật phim cổ trang' của màn ảnh Trung Quốc.

Nhắc đến những nghệ sĩ từng nổi đình nổi đám trong làng giải trí Hoa ngữ không thể thiếu tên Trần Hồng. Cô sinh năm 1968 tại Giang Tây, Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải.

Gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi, Trần Hồng từng được công chúng ca tụng với những biệt danh như "Nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc", "Nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", "Báu vật phim cổ trang".

Nếu xem lại những hình ảnh cũ mới thấy, lý do vì sao Trần Hồng lại được ca tụng tại Đại lục như vậy. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, cô sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp và thân hình quyến rũ. Bất cứ ai cũng phải trầm trồ bởi cô hoàn hảo "không góc chết" như một nữ thần.

Trần Hồng.

Trần Hồng.

Nhan sắc "chim sa, cá lặn" của Trần Hồng thời trẻ

Chính bởi ngoại hình của Trần Hồng đã khiến nhiều ngôi sao nam trong làng giải trí yêu say đắm. Trong đó, có đạo diễn Trần Khải Ca. Trần Hồng quen ông xã khi thử vai cho bộ phim "Phong Nguyệt". Vốn đã ngưỡng mộ vị đạo diễn tài danh nên Trần Hồng ngay lập tức phải lòng người đàn ông hơn mình 16 tuổi.

Hiện tại ở tuổi xế chiều, Trần Hồng đã dừng đóng phim và chuyển sang vai trò sản xuất, giúp đỡ chồng trong công việc. Cặp đôi Trần Hồng và Trần Khải Ca thuộc nhóm các đạo diễn, nhà sản xuất quyền lực tại Bắc Kinh, ai cũng phải kính nể.

Theo Mimi/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/vi-sao-co-duoc-ca-tung-la-de-nhat-my-nhan-trung-quoc-dai-luc/20200918070614496