Vì sao CLB TP.HCM không thể chiêu mộ Triệu Việt Hưng?

Trong một diễn biến mới nhất, lãnh đạo CLB TP.HCM đã lên tiếng xung quanh thông tin chiêu mộ Triệu Việt Hưng.

Cách đây ít ngày có thông tin Triệu Việt Hưng của HAGL sẽ theo chân Công Phượng đầu quân cho CLB TP.HCM thi đấu ở V.League 2020.

Tuy nhiên theo trang Zing, Triệu Việt Hưng sẽ không gia nhập CLB TP. HCM trước thềm V.League 2020. Anh chắc chắn sẽ ở lại HAGL, phục vụ Đội bóng Phố Núi trong mùa giải tới.

Cụ thể, một lãnh đạo của CLB TP.HCM đã xác nhận việc không đạt được thỏa thuận với HAGL, bởi đội bóng phố Núi muốn có sự phục vụ của cầu thủ này ở mùa giải mới.

“Triệu Việt Hưng không thể về CLB TP.HCM vì HAGL không để thêm người ra đi nữa, khi mà đội TP.HCM đã có 3 cầu thủ của họ. Vụ này không được rồi. Việt Hưng không đến CLB” – lãnh đạo CLB TP.HCM tiếc nuối.

Triệu Việt Hưng năm nay 22 tuổi là thành viên của U22 Việt Nam từng thi đấu khá ấn tượng ở SEA Games 30 và là nhân tố quan trọng trong kế hoạch mùa giải mới của của HLV Lee Tae-hoon.

Triệu Việt Hưng sang CLB TP.HCM chỉ là tin đồn

Triệu Việt Hưng sang CLB TP.HCM chỉ là tin đồn

Quyết tâm trở lại mạnh mẽ ở mùa giải mới sau nhiều năm thăng trầm, CLB HAGL đội bóng đang có sự thay máu lực lượng đáng kể ở V-Leauge 2020. Mới đây, đội bóng phố Núi chiêu mộ thành công hai ngoại binh chất lượng là Damir Memovic và Chevaughn Walsh, cùng với cầu thủ Việt kiều Steven Dang. Bên cạnh đó những trụ cột như Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh vẫn sẽ ở lại cùng với đội bóng.

Bên cạnh đó một loạt cầu thủ được cho Phố Hiến FC mượn từ mùa giải năm ngoái cũng được triệu hồi trở về để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Với những thay đổi tích cực, HLV Lee Tae Hoon đang rất tự tin: "Ở mùa giải năm nay, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. HAGL là một đội bóng đầy triển vọng với các cầu thủ tài năng. Vị trí ở mùa giải năm ngoái không tương xứng với trình độ của đội bóng.

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu tới từ ngoại binh. Họ chưa hòa nhập đủ tốt với đội bóng và cũng gặp một vài chấn thương đáng tiếc. Còn với nội binh, họ chưa thể hiện những gì tốt nhất của mình vào trận đấu.

Sau một năm làm việc tại HAGL, tôi đã tìm ra cách để truyền đạt triết lý của mình tới các cầu thủ. Tôi muốn đội bóng tạo ra một phong cách rõ nét của mình. Ở cuối mùa giải trước chúng tôi đã làm rất tốt và điều đó sẽ cần được phát huy sớm hơn ở V-League 2020".

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vi-sao-clb-tp-hcm-khong-the-chieu-mo-trieu-viet-hung-81300-11.html