Vì sao CLB Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng đứng ngồi không yên?

Không phải vô cớ mà V.League mới đi được 3 vòng, đội bóng xứ Thanh phải vội vã “trảm tướng” Lopez, còn ở đội bóng sông Hàn ghế HLV của Lê Huỳnh Đức cũng lung lay. Thống kê 10 mùa giải gần đây cho thấy, hầu hết các đội trắng tay 3 trận đầu tiên đều nhận số phận hẩm hiu, xuống hạng cuối mùa.

CLB Thanh Hóa có thành tích kém ở các vòng đấu đầu tiên

CLB Thanh Hóa có thành tích kém ở các vòng đấu đầu tiên

V.League 2011 là Hà Nội.ACB, V.League 2013 là K.Kiên Giang. V.League 2015 cũng có 2 đội toàn thua 3 trận liên tiếp đầu mùa là SHB.Đà Nẵng và Đồng Nai (thua Than QN 0-2, S.Khánh Hòa 1-2 và Đồng Tháp 1-4). Trong đó, chỉ có SHB.Đà Nẵng thoát hiểm, cán đích ở vị trí thứ 9, còn Đồng Nai không gượng dậy nổi, đứng chót bảng và phải trở lại hạng Nhất, sau đó tự xóa tên luôn trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp. Một năm sau, đến lượt Đồng Tháp rơi đúng vào vết xe đổ này và ngậm ngùi xuống hạng mà đến nay sau 4 năm vẫn chưa thể trở lại sân chơi cao nhất.

Gần nhất, mùa giải 2017, HAGL cũng suýt rơi vào vòng xoáy này khi khởi đầu với 3 trận thua trước SHB.Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. May sao ở vòng thứ 4, họ giành được điểm đầu tiên và từng bước “hồi sinh” để chung cuộc về đích ở vị trí thứ 10/14.

Với 26 vòng đấu mà các đội thua 3 trận đầu còn không thể lấy lại huống hồ nay với thể thức thi đấu mới giai đoạn 1 chỉ có 13 vòng. Nếu Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng lại trắng tay ở vòng 4 giữa tuần này, họ sẽ nghe tiếng gọi lên chuyến tàu 6 chỗ đi “chung kết ngược”.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/vi-sao-clb-thanh-hoa-shbda-nang-dung-ngoi-khong-yen-3007455/