Vì sao chứng khoán đang tăng đột ngột quay đầu giảm mạnh?

Mở cửa phiên sáng nay 6/12, chứng khoán trong nước đảo chiều giảm mạnh. Toàn bộ thời gian giao dịch, VN-Index chìm trong sắc đỏ. Dù vậy, diễn biến này được cho là không quá tiêu cực, thị trường phản ứng phù hợp sau đợt hồi phục kéo dài.

VN-Index có thời điểm giảm hơn 20 điểm, rơi thủng mốc 1.070 điểm. Bên bán chiếm ưu thế. Tối 5/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm room tín dụng từ 1,5 -2%. Tổng dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế năm 2021 là 10,44 triệu tỷ đồng. Nếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng từ 1,5 - 2% của số này, tương đương khoảng 156.000 - 208.000 tỷ đồng được bơm thêm ra thị trường.

Đóng cửa phiên giao dịch 5/12, chỉ số Dow Jones giảm 482,78 điểm, tương đương giảm 1,4%, còn 33.947,1 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,79%, xuống 3.998,84 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,93%, còn 11.239,94 điểm.

Sau tin này, chứng khoán trong nước mở cửa giao dịch không mới tích cực. Tâm lý nhà đầu tư cũng một phần ảnh hưởng trước pha giảm điểm mạnh của chứng khoán Mỹ đêm qua, trước lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lo ngại xuất phát từ dữ liệu nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ Mỹ tháng 11 do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố cho thấy, lĩnh vực này tăng trưởng tốt hơn dự báo. Bản báo cáo làm dấy lên lo ngại rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất, từ đó gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước cho biết Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất ngay sau tháng 12.

Trở lại với diễn biến trong nước, về cuối phiên sáng, VN-Index thu hẹp đà giảm, dù vậy, sự tiêu cực trên thị trường chưa “nguội” bớt. Tại rổ VN30, chỉ duy nhất HDB giữ được sắc xanh. 27 cổ phiếu giảm giá, NVL có lúc nằm sàn.

Tên HoSE, hơn 300 cổ phiếu giảm giá, sắc đỏ bao phủ hầu hết nhóm ngành. Ngay cả nhóm ngân hàng, bất động sản được kỳ vọng “đón tin” tăng room cũng không có diễn biến tích cực nào ngược dòng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho rằng, sáng nay, việc thị trường điều chỉnh đến từ áp lực chốt lời ngắn hạn, nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian 2 tuần gần đây, đạt mức sinh lời trên 20%. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư một phần ảnh hưởng từ phiên giảm mạnh đêm qua của chứng khoán Mỹ.

“Trong bối cảnh là đà tăng mới diễn ra và chưa kéo dài nên tâm lý chung vẫn là lên là bán và chốt lời khi có cơ hội ngắn hạn. Giai đoạn vừa qua, thị trường đi lên chủ yếu là giải tỏa tâm lý cho việc việc các cổ phiếu bất động thoát sàn. Còn cổ phiếu ngân hàng cũng đã tăng khá trong thời gian qua”, ông Minh phân tích.

Theo ông Minh, việc NHNN mở thêm room tín dụng sẽ tạo 2 tác động đến thị trường. Một là cho thấy dấu hiệu chốt lãi ngắn hạn. Ngoài ra tạo xu hướng tăng trung hạn bền hơn. Quyết định của NHNN là giải pháp linh hoạt hỗ trợ cho nền kinh tế, đảm bảo tính thanh khoản của nhiều ngân hàng.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 16,08 điểm (1,47%) xuống 1.077,59 điểm. HNX-Index tăng 0,38 điểm (0,17%) lên 220,34 điểm. UPCoM-Index giảm 0,62 điểm (0,85%) xuống 72,62 điểm. Thanh khoản tăng so với hôm qua, HoSE khớp lệnh hơn 10.800 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục duy trì mua ròng.

Việt Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vi-sao-chung-khoan-dang-tang-dot-ngot-quay-dau-giam-manh-post1492639.tpo