Vì sao chưa thành lập Công an và Viện Kiểm sát TP.Thủ Đức?

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Tòa án Nhân dân TP.Thủ Đức đã thành lập, tuy nhiên còn hai cơ quan tố tụng là Công an và Viện Kiểm sát vẫn chưa thành lập, chưa đi vào hoạt động. Ông Võ Văn Hoan cho biết lý do là đang chờ ý kiến từ Bộ Công an và Viện KSND Tối cao.

Ngày 22/1, tại buổi cung cấp thông tin báo chí về TP.Thủ Đức, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, từ ngày 22/01/2021 chính quyền TP.Thủ Đức bắt đầu đi vào hoạt động. Thời điểm này rất quan trọng đối với TPHCM. Tuy nhiên hiện nay Công an TP.Thủ Đức và Viện KSND TP.Thủ Đức vẫn chưa thành lập, chưa đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Tòa án Nhân dân TP.Thủ Đức đã thành lập, tuy nhiên còn hai cơ quan tố tụng trên vẫn chưa thành lập, chưa đi vào hoạt động. Ông Võ Văn Hoan cho biết lý do là đang chờ ý kiến từ Bộ Công an và Viện KSND Tối cao.

“Về việc thành lập Công an TP.Thủ Đức và Viện KSND TP.Thủ Đức, TPHCM vẫn đang xin ý kiến từ Bộ Công an và Viện KSND Tối cao để sớm đưa hai cơ quan này thành lập vào sớm đi vào hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.Thủ Đức. Tuy nhiên, các vụ việc an ninh trật tự trên địa bàn vẫn được những cơ quan hiện hữu đảm trách”, ông Võ Văn Hoan nói.

“Hiện tại chúng tôi đang xin ý kiến Ban Nội chính TPHCM để họp, xem xét xử lý các tình huống của các cơ quan khác tham gia tố tụng các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Nếu trong trường hợp Công an TP.Thủ Đức, Viện KSND TP.Thủ Đức chưa thành lập thì nhiệm vụ trách nhiệm sẽ đề nghị Công an TPHCM, Viện KSND TPHCM đảm trách”, ông Võ Văn Hoan cho biết.

Ngày 18/1, TAND TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý TAND TP.Thủ Đức.

Theo Quyết định của TAND Tối cao, nguyên Chánh án TAND Quận 1 Nguyễn Thành Vinh được điều động giữ chức vụ Chánh án TAND TP Thủ Đức. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1972, có trình độ: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Vinh đã giữ chức vụ Chánh án TAND Quận 1 từ năm 2017.

TAND Tối cao cũng đã có có quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Tùng - nguyên Chánh án TAND Quận 9; ông Vũ Thanh Lâm - nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức và bà Nguyễn Thu Sương - nguyên Chánh án TAND Quận 7 giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Thủ Đức.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vi-sao-chua-thanh-lap-cong-an-va-vien-kiem-sat-tpthu-duc-1782808.tpo