Vì sao Chủ tịch xã lái xe gây tai nạn chưa bị đình chỉ?

Theo thông tin mới nhất từ nguồn tin của báo Người Đưa Tin, chính quyền nơi ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa đang công tác, là người điều khiển ô tô gây ra tai nạn khiến 4 người thương vong đã nhận được thông báo của cơ quan công an.

Buổi chiều 29/3, làm việc với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Đăng Khơi – Bí thư Đảng ủy xã Trung Nghĩa (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cho biết, ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch UBND xã này đang được Công an huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên cho tại ngoại.

UBND xã Trung Nghĩa, nơi ông Thụy là Chủ tịch UBND xã.

UBND xã Trung Nghĩa, nơi ông Thụy là Chủ tịch UBND xã.

“Vào lúc 14h chiều nay, một cán bộ Công an huyện Tiên Lữ đã trực tiếp đến gửi thông báo của Công an huyện Tiên Lữ cho tôi về việc ông Thụy là người đã điều khiển ô tô gây nên vụ tai nạn tại QL38B (đoạn chạy qua thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ) khiến 4 người thương vong”. Ông Khơi nói.

Cũng theo ông Khơi, thời điểm xảy ra tai nạn là buổi tối ngày 23/3, lúc này ông Thụy đi công việc cá nhân chứ không liên quan đến công việc của cơ quan. Hiện tại, để cho ông Thụy ổn định về tâm lý, Đảng ủy và UBND xã Trung Nghĩa đã thống nhất tạm thời giao các công việc liên quan đến hành chính cho một Phó Chủ tịch UBND đảm nhiệm.

Cá nhân ông Thụy chỉ đến cơ quan khi có việc do ông này trực tiếp xử lý, và khi Cơ quan CSĐT yêu cầu triệu tập thì phải có mặt.

Khi được hỏi lý do tại sao ông Thụy đang là đối tượng điều tra của cơ quan công an mà vẫn chưa có quyết định đình chỉ công tác, ông Khơi nói phải sau khi có kết luận của công an thì Thành ủy – UBND TP.Hưng Yên mới quyết định có đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ hay không.

Phòng làm việc của ông Thụy đã khóa cửa ngày 29/3.

PV đã đến phòng làm việc của ông Thụy nhưng căn phòng đã khóa cửa, gọi điện nhiều lần vào số điện thoại của ông Thụy nhưng ông không nghe máy.

Tại nhà của anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, trú tại thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa), người đã nhận thay ông Thụy điều khiển ô tô gây nên tai nạn, lúc này anh Quyền không có nhà. Một lúc sau, vợ anh Quyền đi làm về và nói anh Quyền đã được cơ quan công an cho về nhà sau khi xác định không phải là người cầm lái. Hiện anh Quyền đi làm vẫn chưa về.

Vợ anh Quyền chia sẻ mấy ngày nay gia đình đã quá mệt mỏi về việc này, không muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa.

Nhiều người dân nơi đây cho hay, anh Quyền và ông Thụy có mối quan hệ họ hàng. Có thể vì một lý do nào đó nên anh Quyền đã đứng ra để nhận tội thay ông Thụy.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 21h45 ngày 23/3, một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên QL 38B (đoạn qua thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ). Theo đó, ô tô BKS 29A-105.65 bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều khiến 1 học sinh tử vong, 3 em còn lại bị thương.

Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chủ nhân của chiếc ô tô gây tai nạn là ông Phạm Văn Thụy - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/3/2018.

Danh tính các học sinh là nạn nhân vụ tai nạn gồm: Bùi Đăng Ph. (SN 2001, trú tại tiểu khu 7, thị trấn Vương) đã tử vong; Vũ Trọng Nam (SN 2000, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Vương); Đoàn Trọng Hùng và Nguyễn Đức Thuận (cùng SN 2000 ở tiểu khu 5, thị trấn Vương) đều bị thương.

7h sáng 24/3, Nguyễn Văn Quyền đã đến Công an Tiên Lữ trình diện và tự nhận mượn xe ông Phạm Văn Thụy và gây nên tai nạn.

Tuy nhiên, quá trình xác minh và thấy có nghi vấn nên cơ quan công an chưa khẳng định Quyền là người lái xe gây tai nạn. Sau đó, chiều ngày 27/3, ông Phạm Văn Thụy đã đến Công an Tiên Lữ nhận mình là người điều khiển ô tô.

Sự việc đang được Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cong-an-gui-thong-bao-cho-chinh-quyen-chu-tich-gay-tai-nan-a364323.html