Vì sao chồng cũ Nhật Kim Anh 2 lần xin hoãn phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con

Bửu Lộc cho rằng vụ việc có dấu hiệu không bình thường, nữ thẩm phán chủ tọa phiên tòa hơi nôn nóng trong việc đưa vụ án ra xét xử.

Bà Hồ Thị Tuyết Phương – Chánh án TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã ký quyết định không chấp nhận yêu cầu thay đổi thẩm phán chủ tọa xét xử từ phía ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc – chồng cũ nữ diễn viên Nhật Kim Anh.

Đơn đề nghị thay đổi thẩm phán của Bửu Lộc nêu lý do thẩm phán rất nôn nóng đưa vụ việc ra xét xử, không chờ kết quả từ nơi cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Đồng thời, thông báo của tòa án về các tài liệu của Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) gửi cho ông chưa phản ảnh đúng với công văn phúc đáp. Do đó, ông Bửu Lộc cho rằng hành vi của thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án chưa đảm bảo tính khách quan.

 Nhật Kim Anh và con trai trong tiệc sinh nhật vừa qua.

Nhật Kim Anh và con trai trong tiệc sinh nhật vừa qua.

Theo Chánh án TAND quận Ninh Kiều, thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án hôn nhân và gia đình là 4 tháng, kể cả thời điểm thụ lý. Vụ án đã được thụ lý từ ngày 22/8 nên việc thẩm phán đưa ra xét xử là đảm bảo thời hạn luật định.

Bà giải thích ngày 2/12, TAND quận Ninh Kiều mới nhận được công văn ngày 20/11 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh vì gửi nhầm địa chỉ đến TAND TP Cần Thơ.

Chánh án TAND quận Ninh Kiều cũng bác thông tin cho rằng thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang không khách quan trong việc thu thập, công khai chứng cứ cho đương sự. Vì vậy, Chánh án tiếp tục phân công thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang thực hiện công việc chủ tọa phiên tòa xét xử.

Theo ông Bửu Lộc trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 18/11, ông hai lần có đơn đề nghị tòa trích lục danh sách những lần xuất nhập cảnh của nữ diễn viên nhưng chưa được.

Con trai đang được Bửu Lộc và gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều năm nay.

“Thẩm phán không trính lục danh sách của nguyên đơn là cô Đỗ Thị Kim Huê theo yêu cầu hợp pháp của tôi. Trong khi đó, thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang lại thông tin cho nguyên đơn cung cấp hộ chiếu bản sao và báo cho tôi như vậy là được rồi.

Mặc khác, dù tôi không thấy đơn yêu cầu trích lục danh sách xuất nhập cảnh của tôi từ phía nguyên đơn trong hồ sơ vụ án, mà thẩm phán lại ra quyết định trích lục danh sách xuất nhập cảnh của tôi ”, Bửu Lộc viết trong đơn.

Ông thông tin thêm thẩm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào chiều 18/11 mà không đợi kết quả trả lời từ Cục quản lý Xuất nhập cảnh nên ông mới xin hoãn phiên tòa lần thứ nhất. Đồng thời, gửi yêu cầu đề nghị trích lục lần thứ 3, danh sách những lần xuất nhập cảnh của vợ cũ kể từ khi đăng ký kết hôn vào năm 2014, cho đến giai đoạn tòa thụ lý tranh chấp giành quyền nuôi con.

Bửu Lộc cho biết công văn của Cục quản lý Xuất nhập cảnh trích lục về những lần xuất nhập cảnh của vợ cũ ký từ ngày 20/11 nhưng đến chiều 10/12, ông mới được tòa thông báo kết quả thu thập chứng cứ cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử vào chiều 18/12.

“Lẽ ra trước khi ra quyết định xét xử lần 2, tòa phải ra thông báo triệu tập để đưa chứng cứ công khai”, Bửu Lộc nói. Vì vậy, chồng cũ nữ diễn viên tiếp tục có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa, đồng thời đề nghị được thay đổi nữ thẩm phán chủ tọa xét xử vụ án là bà Đỗ Thị Diễm Trang. Ông lo lắng vì cảm thấy có dấu hiệu không bình thường, nghiêng về phía nguyên đơn.

Trong đơn xin hoãn phiên tòa ngày 16/12, Bửu Lộc cho rằng thẩm phán rất nôn nóng đưa vụ việc ra xét xử và ông cần thêm thời gian nghiên cứu tài liệu mà tòa vừa thu thập được.

Theo danh sách được tòa trích lục từ Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bửu Lộc, thì từ năm 2014 cho đến lúc có bản án ly hôn vào tháng 3/2018, ông chỉ xuất cảnh 2 lần. Trong đó, một lần là ông đi cùng nữ diễn viên và lần khác là theo thư mời công tác.

Theo công văn ngày 20/11 của Cục quản lý Xuất nhập cảnh, nữ diễn viên 44 lần xuất nhập cảnh và lần gần nhất là ngày 9/10. Trong danh sách trích lục của Cục quản lý Xuất nhập cảnh, bà Đỗ Thị Kim Huê liên tục xuất nhập cảnh. Kể cả sau thời gian sinh con, vào năm 2016, 2017 và 2018, nữ diễn viên thường xuyên đi nước ngoài.

Trong văn bản ngày 16/12, bà Hồ Thị Tuyết Phương ký quyết định không chấp nhận yêu cầu thay đổi thẩm phán, bộ phận văn thư đã tống đạt trực tiếp đến nhà chồng cũ Nhật Kim Anh. Trong chiều cùng ngày, ông cũng nhận được giấy triệu tập đương sự tham dự buổi cung cấp tài liệu chứng cứ vào chiều ngày 31/12 từ thẩm phán chủ tọa hiện tại.

Linh Lan

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tieu-dung-ban-doc/vi-sao-chong-cu-nhat-kim-anh-2-lan-xin-hoan-phien-toa-tranh-chap-quyen-nuoi-con-79163.html