Vì sao chợ Như Quỳnh 'ế' tiểu thương?

Chợ Như Quỳnh ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) nằm trong Dự án chợ và nhà ở thương mại Như Quỳnh, do Công ty TNHH Phương Anh (địa chỉ tại thị trấn Như Quỳnh) làm chủ đầu tư.

Dự án nằm ở vị trí khá đẹp, ngay bên Quốc lộ 5, được đánh giá là điểm nhấn nơi cửa ngõ tỉnh Hưng Yên theo hướng từ Hà Nội về. Tuy nhiên, dù được đầu tư bài bản, khang trang và đưa vào sử dụng từ nhiều tháng nay, nhưng chợ Như Quỳnh vẫn chưa có tiểu thương sử dụng (xem ảnh).

Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được một cán bộ UBND thị trấn Như Quỳnh, cho biết: Trong quá trình phát triển lên đô thị loại 4, dự án trên của Công ty TNHH Phương Anh đối với địa phương là cần thiết. Theo đó, ý định của chủ đầu tư là sẽ đưa tiểu thương chợ Ghênh nằm cạnh đó vào chợ Như Quỳnh, đất chợ Ghênh sẽ được chủ đầu tư phân lô để bán. Như thế, chợ Như Quỳnh vẫn hoạt động tốt, còn giá trị các lô đất sẽ tăng lên vì gần chợ, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, phương án này đã vấp phải phản đối của tiểu thương chợ Ghênh nên chợ Như Quỳnh mới rơi vào tình cảnh trên; cũng vì thế mà không ít người dù đã mua ki-ốt tại chợ Như Quỳnh đã phải trả lại, còn tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu tạm dừng di dời tiểu thương chợ Ghênh. Vị cán bộ này cũng lo ngại, khi dự án hoàn thành thì khu nhà ở sẽ bao quanh chợ, gây ra nhiều bất cập.

Để tìm hiểu thêm những nội dung trên, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Công ty TNHH Phương Anh nhưng không nhận được sự phối hợp từ đơn vị này. Báo Quân đội nhân dânsẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này và phương án của địa phương nhằm giải quyết hài hòa quyền lợi của chủ đầu tư, tiểu thương chợ Ghênh.

Bài và ảnh: TUẤN THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/vi-sao-cho-nhu-quynh-e-tieu-thuong-549463