Vì sao chiến binh thời Đồ sắt bẻ cong vũ khí của kẻ thù?

Theo các nhà khảo cổ, hơn 150 cổ vật bao gồm nhiều vũ khí bị bẻ cong ở miền Tây nước Đức. Các chuyên gia cho hay các chiến binh thời Đồ sắt đã bẻ cong vũ khí của kẻ thù.

Các nhà khảo cổ học tại Hiệp hội khu vực Westphalia-Lippe (LWL) mới thông báo về việc một người dò kim loại tìm thấy kho vũ khí lớn nhất ở Wilzenberg, miền Tây nước Đức. Phát hiện này hé lộ bí mật về chiến binh thời Đồ sắt.

Các nhà khảo cổ học tại Hiệp hội khu vực Westphalia-Lippe (LWL) mới thông báo về việc một người dò kim loại tìm thấy kho vũ khí lớn nhất ở Wilzenberg, miền Tây nước Đức. Phát hiện này hé lộ bí mật về chiến binh thời Đồ sắt.

Cụ thể, kho báu thời Đồ sắt mới phát hiện hơn 150 cổ vật. Trong số này có một số vũ khí bị bẻ cong có chủ đích như lưỡi kiếm, dao...

Đa số những cổ vật này có niên đại vào khoảng năm 300 trước Công nguyên cho đến đầu thế kỷ đầu tiên trước Công nguyên.

Theo các chuyên gia, những vũ khí trên được chiến binh thời Đồ đồng cố tình bẻ cong sau khi đánh bại kẻ thù.

Hành động bẻ cong vũ khí của kẻ thù được xem như một cách thể hiện chiến thắng của người chiến binh.

Các chuyên gia cho hay, không chỉ người dân thời Đồ sắt, một số nền văn minh như Celtic cũng có truyền thống ăn mừng chiến thắng sau mỗi trận chiến bằng cách hủy hoại vũ khí của quân địch.

Bên cạnh những vũ khí bị bẻ cong trên, người ta còn tìm thấy một số đồ bạc, đồ trang sức, thắt lưng, dây cương ngựa...

Trong số này, các chuyên gia dành nhiều sự quan tâm đến dây cương ngựa. Họ thực hiện một số nghiên cứu, kiểm tra cổ vật này.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiến binh thời Đồ đồng sử dụng dây cương trên những con ngựa đang kéo xe.

Những cỗ xe ngựa kéo này đóng vai trò quan trọng đối với tầng lớp chiến binh trong những trận chiến cam go, ác liệt.

Mời độc giả xem video: Hà Nội: Hàng loạt vụ mất trộm cổ vật tại đình chùa. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-chien-binh-thoi-do-sat-be-cong-vu-khi-cua-ke-thu-1527105.html