Vì sao cầu thủ Hà Nội để bóng chạm tay nhưng không bị thổi phạt đền?

Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng không bị trong tài chính thổi phạt ở trận đấu Hà Nội FC thắng 1-0 Viettel và giành Siêu cúp Quốc gia 2020.

Trọng tài Ngô Duy Lân không thổi còi, phạt trung vệ Hà Nội FC để bóng chạm tay trong vòng cấm. (Ảnh: Đạt Anh/Vietnam+)

Trọng tài Ngô Duy Lân không thổi còi, phạt trung vệ Hà Nội FC để bóng chạm tay trong vòng cấm. (Ảnh: Đạt Anh/Vietnam+)

Phút 75 trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và Viettel vừa khép lại chiều 9/1, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh dùng chân phá bóng sau một đường căng ngang của đối thủ. Bóng sau khi được phá bằng chân thì ngay lập tức đập trúng tay cầu thủ này nảy ra.

Tuy nhiên, trọng tài Ngô Duy Lân đã không cắt còi và cho trận đấu tiếp tục khi đứng rất gần điểm va chạm. Ngay lập tức, các cầu thủ Viettel phản ứng và cho rằng họ cần được hưởng một quả phạt đền vì hậu vệ Hà Nội FC để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm.

Dẫu vậy, ông Lân không thay đổi quyết định và cho trận đấu tiếp diễn. Điều này khiến Viettel không thể có cơ hội trên chấm 11 mét để gỡ hòa khi bị đang bị dẫn bàn.

Đánh giá về tình huống này, giám sát trọng tài với hơn 20 năm kinh nghiệm Đoàn Phú Tấn cho rằng trọng tài chính đã xử lý đúng vì cầu thủ Hà Nội FC không có lỗi bởi bóng được phá ra bằng chân của Việt Anh rồi chạm vào tay thì không được tính là dùng tay chơi bóng.

Chuyên gia Đoàn Phú Tấn chia sẻ: "Cầu thủ phòng ngự đã đỡ bóng bằng chân rồi bóng nẩy lên tay thì sẽ không bị coi là phạm lỗi chơi bóng bằng tay. Đáng khen trọng tài đã xử lý đúng luật dù không phải ai cũng biết."

Cầu thủ Viettel phản ứng trọng tài sau tình huống trung vệ Hà Nội FC để bóng chạm tay. (Ảnh: Đạt Anh/Vietnam+)

Dẫu vậy, phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn cho rằng Viettel xứng đáng được hưởng penalty ở tình huống đó. Ông nói: "Đó là quyết định của trọng tài, chúng ta phải tôn trọng, tôi cho rằng tình huống đó cầu thủ Việt Anh đã chạm tay. Lẽ ra chúng tôi được hưởng 11m."

Mất cơ hội hưởng phạt đền, Viettel không thể thay đổi kết quả trước Hà Nội FC. Họ chơi tốt trong hiệp một nhưng để đối thủ ghi bàn thắng duy nhất ở phút 74 khi hàng phòng ngự mất tập trung.

Kết quả thua tối thiểu 0-1 khiến nhà đương kim vô địch V-League một lần nữa thất bại trước đội bóng cùng thành phố và tuột mất danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2021.

Trong khi đó, Hà Nội FC mở màn mùa giải mới thuận lợi, đi vào lịch sử với số lần giành Siêu cúp Quốc gia nhiều nhất (4 lần) cùng Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương. Và, họ một lần nữa chứng tỏ sức mạnh lớn trước người "hàng xóm" dù tuột chức vô địch V-League mùa giải qua./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vi-sao-cau-thu-ha-noi-de-bong-cham-tay-nhung-khong-bi-thoi-phat-den/688794.vnp