Vì sao Carlsberg chưa thể thâu tóm Habeco?

So với các quy định hiện tại quá trình thoái vốn tại Habeco vẫn đang gặp những vướng mắc trong đàm phán với Carlsberg.

Ngày 8/9, bên hề Hội thảo về thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức, ông Vương Toàn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bia rượu và nước giải khát Hà Nội (Habeco) cho biết, Carlsberg muốn mua 51% cổ phần của Habeco. Carlsberg là cổ đông chiến lược tại Habeco đã gần 10 năm với việc nắm 17,51% cổ phần.

Lãnh đạo Habeco cho biết: Dù đã trải qua 9 phiên đàm phán giữa Habeco và cổ đông ngoại là Carlsberg thời gian qua về việc thoái vốn. Nhưng hiện hai bên vẫn chưa thống nhất được phương án. So với các quy định hiện tại quá trình thoái vốn tại Habeco vẫn đang gặp những vướng mắc trong đàm phán với Carlsberg.

Carlsberg muốn thâu tóm Habeco

"Trong khi hai bên đang khó khăn về đàm phán thoái vốn, cam kết kinh doanh chưa hiệu quả thì lộ trình thoái vốn Nhà nước có thay đổi, Chính phủ muốn thoái sâu tại Habeco (81% cổ phần Nhà nước). Lúc này Carlsberg lại muốn mua lại tối thiểu 51% cổ phần tại Habeco.

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện là Habeco còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác ngoài bia còn có thêm rượu, lương thực... Các lĩnh vực này thì quy định cho nhà đầu tư ngoại chỉ được sở hữu ở mức 49% là tối đa", báo Dân trí dẫn lời ông Vương Toàn nói.

Cũng theo Phó Tổng giám đốc Habeco: "Khi đàm phán, thống nhất xong được quyền ưu tiên mua của cổ đông chiến lược của Habeco, chúng tôi mới có thể tiến tới thỏa thuận các nội dung khác như mua thêm cổ phần được. Điều này nhằm đảm bảo thu lại giá trị lớn nhất cho Nhà nước và phải giữ lại thương hiệu của Habeco".

Trước đó, CEO kiêm Chủ tịch hãng bia Đan Mạch Carlsberg Cees ‘t Hart khẳng định hãng bia này vẫn theo đuổi thương vụ mua lại cổ phần của Habeco dù gặp không ít phiền phức trong thủ tục.

Theo trang Just Drinks, Việt Nam là một trong ba thị trường bia tăng trưởng nhanh nhất châu Á, với lượng tiêu thụ bình quân đầu người đạt 41 lít/năm. Bia chiếm 94% lượng tiêu thụ đồ uống có cồn và 31% thị phần đồ uống cả nước.

Trước khi trở thành một trong các nhà đầu tư chiến lược của Habeco, Carlsberg đã mua 50% cổ phần của Nhà máy Bia Huế - đơn vị dẫn đầu thị trường miền Trung Việt Nam vào năm 1994.

Vào thời điểm này, Habeco vừa trải qua biến động lớn về nhân sự cấp cao. HĐQT Habeco đã họp, thống nhất ra Nghị quyết về việc ông Nguyễn Hồng Linh tạm dừng nhiệm vụ điều hành trên cương vị Tổng Giám đốc để tập trung cho công việc thoái vốn nhà nước tại Habeco và thu hồi công nợ, xử lý các việc liên quan giữa Công ty Cổ phần bia Hà Nội-Nghệ An và Tổng công ty Hợp tác kinh tế Việt-Lào.

Ông Ngô Quế Lâm - Phó Tổng giám đốc sẽ thay ông Nguyễn Hồng Linh điều hành Habeco. Thời hạn ủy quyền không xác định cụ thể mốc thời gian.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vi-sao-carlsberg-chua-the-thau-tom-habeco-3342718/